Giá USD hôm nay 28.2.2021: Ngân hàng giảm, thị trường tự do tăng

28/02/2021 09:57 GMT+7

Giá USD sáng 28.2 chốt tuần vẫn theo xu hướng giảm tại các ngân hàng nhưng tăng cao trên thị trường tự do.

Giá USD sáng 28.2 tại các ngân hàng thương mại duy trì xu hướng đi xuống trong tuần qua. Cụ thể, Vietcombank chốt tuần ở mức 22.890 - 23.100 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước; Eximbank giao dịch 22.910 - 23.090 đồng/USD, giảm 10 đồng... Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước cuối tuần cũng giảm 10 đồng so với đầu tuần, còn 23.130 đồng/USD. Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do lại nhảy vọt lên 23.915 – 23.985 đồng/USD, tăng 65 đồng ở chiều mua vào và tăng 35 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.
Theo bộ phận phân tích chứng khoán SSI, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục giãn rộng (ước gần 8 triệu đồng) khiến tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy từ đầu năm đến ngày 16.2, Việt Nam xuất siêu 2,63 tỉ USD, rất khả quan so với mức nhập siêu khiêm tốn của cùng kỳ năm ngoái. SSI dự báo trong bối cảnh cung cầu ngoại tệ khá thuận lợi và Ngân hàng Nhà nước giảm dần can thiệp vào thị trường, tỷ giá USD nhiều khả năng sẽ đi ngang trong ngắn hạn và có thể giảm nhẹ trong cả năm 2021. Còn Bộ phận phân tích Chứng khoán MB (MBS) nhận định, tiền đồng tăng giá nhiều nhất so với USD trong khu vực. Theo dự kiến, trong điều kiện thuận lợi như xuất siêu tốt, dự trữ ngoại hối dồi dào, lạm phát kiểm soát, đồng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mức tăng giá trong cả năm nay. 
Còn giá euro được Vietcombank giữ nguyên ở 27.121 – 28.538 đồng/euro, tăng 51-53 đồng so với đầu tuần. Eximbank tăng giá euro 114 đồng ở chiều mua vào và tăng 116 đồng ở chiều bán ra, lên mức 27.714 – 28.257 đồng/euro... Trên thị trường tự do, đồng euro cũng tăng thêm 100 đồng trong tuần qua, lên 28.580 - 28.680 đồng/euro.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index chốt cuối tuần ở mức 90,91 điểm, cộng thêm 0,63 điểm so với cuối tuần qua. Các nhà đầu tư đã bán tháo USD trong tuần qua sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng sẽ không có việc tăng hoặc giảm lãi suất trong tương lai gần. Bằng cách cam kết giữ nguyên lãi suất hiện tại trong một hoặc hai năm tới, Chủ tịch Fed Powell đã chấp nhận sự sụt giảm của đồng USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.