Giá USD hôm nay 29.9.2021: Trong nước ổn định dù thế giới vụt tăng

29/09/2021 08:42 GMT+7

Giá USD ngày 29.9 tăng cao trên thị trường quốc tế nhưng trong nước vẫn ổn định.

Sáng nay (29.9), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng 10 đồng so với hôm qua, lên 23.155 đồng/USD. Dù vậy, giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên. Chẳng hạn, Vietcombank vẫn giữ nguyên giá mua vào 22.640 đồng/USD và bán ra 22.870 đồng/USD; Eximbank tiếp tục niêm yết giá mua vào 22.670 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD như hôm qua...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tiếp tục đi lên, đạt 93,74 điểm, tăng 0,29 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã leo lên mức cao nhất trong hơn 10 tháng nhờ sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ khi các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lượng mua tài sản vào tháng 11 và nhiều khả năng đưa ra quyết định tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu này vốn đã dao động ở mức thấp 1,13% gần đây vào tháng 8 và đảo chiều lên mức cao nhất kể từ tháng 6.  Trong phiên 28.9, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc chạm 1,567%. 
Phát biểu trên Reuters, ông Karl Schamotta, Chiến lược gia tại Cambridge Global Payments ở Toronto, cho biết lợi suất trái phiếu thế giới nhìn chung đang tăng cao hơn do kỳ vọng lạm phát gia tăng ảnh hưởng đến sức hấp dẫn tương đối của loại tài sản này, nhưng thậm chí còn tăng nhanh hơn ở Mỹ khi các nhà giao dịch dự kiến Fed sẽ có động thái manh mẽ hơn các đối tác toàn cầu.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao tác động đáng kể đến cổ phiếu các tập đoàn công nghệ. Do đây là nhóm vay nợ nhiều để tài trợ tăng trưởng nên khi mặt bằng lãi suất tăng lên, cổ phiếu công nghệ sẽ chịu thiệt hại đầu tiên và nặng nề nhất. Cổ phiếu Facebook, Microsoft và Alphabet cùng giảm hơn 3%, Amazon mất hơn 2% hay cổ phiếu hãng sản xuất chip Nvidia tụt 4,5%. Dù cổ phiếu một số nhóm ngành phụ thuộc vào quá trình tái mở cửa nền kinh tế như công ty dầu khí Chevron và Exxon Mobil tăng nhẹ nhưng không đủ để đưa các chỉ số tại Phố Wall đi lên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28.9, chỉ số Dow Jones mất 569,38 điểm, tương đương giảm 1,63% còn 34.299,99 điểm;  chỉ số Nasdaq Composite rớt 2,83% xuống 14.546,68 điểm và chỉ số S&P 500 lùi 2,04% xuống 4.352,63 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.