Giá USD hôm nay 3.11.2021: Trong nước giảm ngược chiều thế giới

03/11/2021 09:12 GMT+7

Giá USD sáng 3.11 trên thị trường tự do tiếp tục giảm nhẹ dù thế giới lại gia tăng.

Sáng 3.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.140 đồng/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá USD tại ngân hàng Vietcombank vẫn đứng ở giá mua vào là 22.620 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD; Eximbank cũng tiếp tục mua vào là 22.650 đồng/USD và bán ra 22.830 đồng/USD… Giá USD tự do giữ nguyên ở chiều mua vào là 23.520 đồng/USD và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 23.590 đồng/USD.

Giá USD sáng 3.11 trong nước tiếp tục giảm

ngọc thắng

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tăng trở lại lên 94,08 điểm, cộng thêm 0,13 điểm so với hôm qua. Tỷ giá USD tăng nhẹ dù nhà đầu tư đang kỳ vọng cao vào thông báo thắt chặt chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và chờ đợi cơ quan này công bố thời điểm ngân hàng trung ương Mỹ sẽ bắt đầu tăng lãi suất. Fed nhóm họp trong hai ngày 2 - 3.11 và sẽ đưa ra tuyên bố chính sách mới vào chiều 3.11 (theo giờ địa phương) khi Chủ tịch Fed Jerome Powell có một cuộc họp báo sau đó. Năm trước, ngân hàng trung ương này tuyên bố sẽ không điều chỉnh lãi suất đến khi nào nền kinh tế trở lại mức như bình thường.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, nhận định trên Reuters rằng tình hình lạm phát đang vượt khỏi tầm kiểm soát và buộc các ngân hàng trung ương phải hành động mạnh mẽ.

Trong một báo cáo mới đây, các nhà kinh tế tại ngân hàng Goldman Sachs cho biết dù Fed muốn tiếp tục trì hoãn việc tăng lãi suất, cơ hội để họ cầm cự đang thu hẹp dần. Goldman Sachs là một trong những tổ chức tài chính gần đây lên tiếng kêu gọi Fed sớm tăng lãi suất, đẩy thời điểm thực hiện sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu vào tháng 7.2022.

Nhưng đồng bạc xanh hiện tại không phải là tài sản được chú ý với nhiều nhà đầu tư dù nguy cơ lạm phát gia tăng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán nhiều nơi liên tiếp lập kỷ lục mới khi dòng tiền tham gia mạnh hơn. Chốt phiên ngày 2.11, chỉ số Dow Jones tại Mỹ lần đầu vượt ngưỡng 36.000 điểm sau khi tăng thêm 0,39% và đóng cửa ở mức 36.052,63 điểm. Tương tự, 2 chỉ số còn lại là S&P 500 và Nasdaq cũng lần lượt đạt đỉnh lịch sử là 4.630,65 điểm và 15.649,60 điểm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.