Giá USD hôm nay 3.9.2022: Tiếp tục đứng ở mức cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/09/2022 08:09 GMT+7

Giá USD quốc tế dù đã có mức điều chỉnh giảm nhưng vẫn đang đứng ở mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Giá USD trên thị trường tự do ngày 3.9 giảm 15 đồng/USD, mua vào còn 24.140 đồng/USD, bán ra 24.180 đồng. Nguồn ngoại tệ trên thị trường trong tháng 8 đã dồi dào hơn do hàng hóa xuất khẩu tăng. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 33,38 tỉ USD, nhập khẩu ước đạt 30,96 tỉ USD. Tính chung 8 tháng qua, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,64 tỉ USD và cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,96 tỉ USD.

Giá USD quay đầu giảm

ngọc thắng

Giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới quay đầu giảm, chỉ số USD-Index bốc hơi 0,3 điểm, xuống còn 109,35 điểm. Trước đó, chỉ số này có lúc tăng lên sát 110 điểm. Những thông tin về việc làm của kinh tế Mỹ khiến USD đảo chiều giảm giá. Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố 315.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 8. Dữ liệu này cao hơn kỳ vọng mà các nhà kinh tế dự báo mức tăng việc làm là khoảng 295.000.

Ngoài ra, văn phòng đã điều chỉnh dữ liệu việc làm của tháng 6, giảm 105.000 việc làm xuống còn 293.000. Dữ liệu của tháng 7 đã được điều chỉnh xuống 526.000 từ ước tính ban đầu là 528.000. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng cao hơn dự kiến, tăng 3,7% trong tháng trước. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng tỷ lệ này sẽ giữ ổn định ở mức 3,5%.

Các dấu hiệu cho thấy tiền lương có thể đang ở mức cao và áp lực lạm phát tiếp tục giảm bớt. Báo cáo cho biết mức lương trung bình theo giờ đã tăng 0,3% hoặc bằng 10 tháng trước. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức tăng 0,4%. Trong năm, tiền lương đã tăng 5,2%. Chính những thông tin này khiến thị trường dự báo khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn. Theo CME FedWatch Tool, có 75% dự báo khả năng Fed tăng lãi suất lên 0,75% vào cuối tháng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.