Sáng 31.8, các ngân hàng trong nước đang nghỉ lễ 2.9 nên giá USD không thay đổi. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục giữ chiều mua chuyển khoản 25.880 đồng, bán ra 26.260 đồng; ACB cũng duy trì chiều mua chuyển khoản 25.890 đồng, bán ra 26.250 đồng…
Tuy nhiên, giá USD tự do tiếp tục đà giảm với giá mua vào đầu ngày 25.930 đồng và bán ra 26.030 đồng, giảm 40 đồng so với cuối tuần qua. Theo một số chuyên gia kinh tế, tỷ giá USD từ đầu năm đến nay được điều hành tương đối nhịp nhàng, mức độ mất giá của VND không quá lớn so với các năm trước, tạo tiền đề khá tốt để giải tỏa kỳ vọng mất giá đồng Việt Nam từ giờ đến cuối năm. Nhiều dự báo đều cho rằng tỷ giá USD/VND sẽ ổn định từ nay đến cuối năm.

Giá USD sáng 31.8 trên thị trường tự do tiếp tục giảm
ẢNH: NGỌC THẮNG
Giá USD thế giới giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index giảm 0,07 điểm, xuống 99,61 điểm. Đồng bạc xanh vẫn đang được hỗ trợ sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh khẳng định cam kết của Fed trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Một số nhà đầu tư đã tăng dự báo về việc Fed có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 sắp tới. Tuyên bố này đã trấn an nhà đầu tư sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent bất ngờ thông báo sẽ tăng "ít nhất gấp đôi" quy mô các đợt mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài.
Trong khi đó, nhà đầu tư cũng chú ý đến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada. Sau khi Washington áp thuế 50% với 20 tỉ USD hàng hóa Canada, Ottawa cũng đã công bố thuế quan trả đũa. Chính phủ Canada đã công bố kế hoạch áp thuế đối kháng đối với khoảng 700 sản phẩm của Mỹ, từ mỹ phẩm, điện thoại thông minh đến thiết bị nhà bếp. Các mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 8.9. Ottawa cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỉ CAD cho người lao động và doanh nghiệp. Khi chiến tranh thương mại diễn ra thì sẽ có tác động đến giá USD...
Bình luận (0)