Giá USD hôm nay 4.9.2021: Đô la tự do bán ra giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/09/2021 09:10 GMT+7

Giá USD tự do ngày 4.9 tiếp tục giảm, trong đó bán ra giảm nhanh hơn so với mua vào.

Giá mua vào đồng bạc xanh tự do ngày 4.9 giảm 5 đồng, xuống còn 22.935 đồng/USD và bán ra giảm 15 đồng, xuống còn 23.085 đồng/USD. Như vậy, tính trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá mua USD tự do giảm 215 đồng, tương ứng 0,92%; còn giá bán ra giảm 125 đồng, tương ứng 0,53%. Còn giá USD tại các ngân hàng thương mại có mức giảm chậm hơn trong vòng 1 tháng trở lại đây, Vietcombank giảm giá mua vào 160 đồng/USD, còn 22.650 - 22.680 đồng/USD và bán ra còn 22.880 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, giá đô la Mỹ biến động liên tục so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index ghi nhận mức giảm 0,13 điểm, xuống còn 92,1 điểm sau “rơi” từ mức 92,35 điểm xuống 91,95 điểm rồi phục hồi trở lại. Giá USD giảm khi Mỹ công bố thông tin bảng lương phi nông nghiệp xấu. Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm tạo ra trong tháng 8 chỉ 235.000, thấp hơn nhiều so với mức dự báo của giới phân tích 750.000. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống 5,2%, giảm so với mức 5,4% của tháng 7 cũng như giảm so với kỳ vọng.
Nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lưu ý một con số mạnh việc làm có thể khiến họ khởi động kế hoạch giảm lượng mua trái phiếu hằng tháng. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế nói rằng dữ liệu đáng thất vọng có thể buộc ngân hàng trung ương phải trì hoãn các kế hoạch đó.
Ông Katherine Judge, chuyên gia kinh tế cấp cao tại CIBC cho biết: “Báo cáo đáng thất vọng này sẽ khiến nó trở nên gần gũi hơn chúng tôi mong đợi đối với một thông báo giảm dần vào tháng 9 từ Fed”. Còn Paul Ashworth, nhà kinh tế trưởng tại Capital Economics, nói số lượng việc làm mới nhất đặt Fed vào tình thế rất khó khăn. Ông lưu ý dữ liệu kinh tế cho thấy đại dịch Covid-19 và biến thể Delta lan rộng đang ảnh hưởng đến sự phục hồi hiện tại. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế phản ánh rõ trong báo cáo việc làm tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ. Tại Mỹ, số ca lây nhiễm mới tiếp tục tăng thêm hơn 182.000 người trong 24 giờ qua, lên 40,7 triệu người nhiễm, trong đó số người chết tăng thêm 1.500 người, lên hơn 664.000 người. Trên toàn cầu, số ca lây nhiễm mới tiếp tục tăng thêm 662.000 người, lên 220,594 triệu người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.