Giá USD hôm nay 7.4.2022: Đô la Mỹ tự do tiếp tục giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/04/2022 08:53 GMT+7

Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do ngày 7.4 tiếp tục giảm. Giá USD trên thị trường quốc tế biến động lên mức cao khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 3.

Ngày 7.4, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 6 đồng/USD, lên 23.106 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD đứng yên, Vietcombank mua vào với giá 22.700 - 22.730 đồng/USD và bán ra 23.010 đồng/USD; Eximbank mua vào 22.760 - 22.780 đồng/USD và bán ra 22.960 đồng/USD… Giá USD trên thị trường tự do giảm 15 đồng, xuống còn 23.255 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.285 đồng.

Giá USD ngân hàng không thay đổi

ngọc thắng

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, chỉ số USD-Index giảm 0,05 điểm, xuống còn 99,55 điểm. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố biên bản chính thức từ cuộc họp Ủy ban Thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) tháng 3 làm rõ hơn về chính sách tiền tệ, sự thu hẹp tài sản trong bảng cân đối kế toán của họ. Bắt đầu từ tháng 3.2020, Fed đã bổ sung khoảng 4.600 tỉ USD bằng cách mua 120 tỉ USD hằng tháng chứng khoán thế chấp (40 tỉ USD) và Kho bạc Mỹ (80 tỉ USD), đưa tài sản bảng cân đối kế toán của họ chỉ còn hơn 9.000 tỉ USD. Tuy nhiên, biên bản đưa ra con số mà Fed sẽ tiêu tốn khoảng 3.000 tỉ USD đưa bảng cân đối kế toán 9.000 tỉ USD xuống còn 6.000 tỉ USD trong khoảng thời gian 3 năm. Trong khi bề ngoài, Fed thông tin dòng chảy bảng cân đối kế toán nhanh chóng, thực tế là bảng cân đối kế toán của Fed sẽ cao hơn bảng cân đối kế toán khoảng 2.000 tỉ USD trước đại dịch. Theo công cụ FedWatch của CME, có 78,8% xác suất Fed sẽ thực hiện tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC tiếp theo với lãi suất cho vay của họ lên 0,75% - 1%. Lợi tức Kho bạc Mỹ đã tăng đột biến, trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lên 2,611%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.