Giá USD hôm nay 6.4.2022: Các ngân hàng tăng mạnh giá bán ra

06/04/2022 08:56 GMT+7

Giá USD ngày 6.4 đồng loạt tăng trong các ngân hàng thương mại nhưng thị trường tự do lại sụt giảm.

Sáng 6.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng nhẹ 2 đồng, lên 23.100 đồng/USD. Tương tự, ngân hàng Vietcombank cũng tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 22.700 đồng/USD và tăng 30 đồng ở chiều bán ra, lên 22.980 đồng. Ngân hàng Eximbank tăng thêm 30 đồng ở cả hai chiều mua và bán, lên giá mua vào 22.760 đồng/USD và bán ra 22.960 đồng/USD… Ngược lại, giá USD tự do tiếp tục sụt giảm 20 đồng, còn mua vào 23.260 đồng/USD và bán ra xuống 23.340 đồng/USD.

Giá USD trong ngân hàng bật tăng sáng 6.4

Ngọc Thắng

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index đạt 99,63 điểm, tăng 0,66 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, giá USD đạt mức cao nhất trong gần hai năm sau khi một số thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có ý kiến đẩy nhanh việc cắt giảm bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương và ủng hộ tăng mạnh lãi suất thêm nửa điểm phần trăm. Cụ thể, trong ngày 5.4, Thống đốc Fed Lael Brainard cho biết việc tăng lãi suất và giảm nhanh bảng cân đối kế toán gần 9.000 tỉ USD của Fed để đưa chính sách tiền tệ của Mỹ về "vị trí trung lập hơn" vào cuối năm nay. Chủ tịch Fed tại Thành phố Kansas, Esther George, cũng có quan điểm đẩy nhanh việc thu hẹp bảng cân đối của Fed và nhận định cơ quan này cần xem xét kịch bản tăng 50 điểm lãi suất cơ bản.

Sau những nhận định trên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến lên 2,56% và chạm mức cao nhất kể từ tháng 5.2019. Theo ngân hàng Deutsche Bank, nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ chịu tác động lớn từ động thái thắt chặt mạnh hơn của Fed vào cuối năm tới và đầu năm 2024...

Thông tin không lạc quan đó đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5.4 (rạng sáng 6.4 giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite giảm mạnh khi mất 2,26% xuống 14.204,17 điểm và xóa sạch mức tăng 1,9% trong phiên trước đó. Chỉ số Dow Jones lùi 280,7 điểm, tương đương 0,8% xuống 34.641,18 điểm và chỉ số S&P 500 giảm 1,26% còn 4.525,12 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.