Giá USD hôm nay 8.5.2022: Ngân hàng duy trì ổn định suốt tuần

08/05/2022 08:37 GMT+7

Giá USD trong nước khá ổn định dù thế giới vẫn đi lên trong tuần đầu tiên của tháng 5.

Sáng 8.5, giá USD tại ngân hàng Vietcombank mua vào với giá 22.780 đồng/USD và bán ra là 23.090 đồng, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua. Còn Eximbank vẫn duy trì giá mua vào 22.850 đồng/USD và bán ra 23.050 đồng/USD sau một tuần... Riêng giá USD tự do tăng 40 đồng sau một tuần, đưa giá mua vào lên 23.540 đồng/USD và tăng 90 đồng ở chiều bán ra, lên 23.640 đồng/USD.

Giá USD tự do vẫn tăng suốt tuần

Đào Ngọc Thạch

Tương tự, giá euro tại các ngân hàng thương mại sụt giảm trong tuần này. Ngân hàng Eximbank giảm 46 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua vào xuống 23.908 đồng/euro và bán ra 24.420 đồng/euro… Còn giá euro trên thị trường tự do tăng thêm 100 đồng ở chiều mua vào, lên 24.870 đồng/euro và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 24.970 đồng/euro.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index cuối tuần đứng ở mức 103,62 điểm, tăng 0,4 điểm so với cuối tuần trước. Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ vào ngày giao dịch cuối tuần nhưng vẫn đang duy trì ở mức đỉnh gần 20 năm. Đồng bạc xanh đã mạnh lên trong thời gian gần đây để đối phó với lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh chóng để ngăn chặn lạm phát. Trong tuần, Fed đã chính thức tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm và ngỏ ý sẽ còn tiếp tục điều chỉnh trong các kỳ họp tới. Trong khi đó, đồng euro đã có sự hồi phục nhẹ trong tuần sau khi Giám đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nên tăng lãi suất tiền gửi trở lại mức dương trong năm nay. Trước đó, ECB đã trì hoãn các hành động hỗ trợ cho đến khi lạm phát kỷ lục khiến nhiều nước trong khu vực phải kêu gọi hành động quyết liệt hơn.

Còn đồng bảng Anh cũng có xu hướng giảm đáng kể trong gần hai năm sau cảnh báo của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) về việc nước này có nguy cơ xảy ra đợt suy thoái và lạm phát trên 10%. BoE vừa rồi cũng tương tự Fed nâng lãi suất 1/4 điểm phần trăm lên 1%...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.