Giá USD hôm nay 9.7.2022: Các ngoại tệ khác giảm mạnh, USD tự do đi lên

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/07/2022 08:50 GMT+7

Các ngân hàng giảm mạnh giá các ngoại tệ khác khi đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng cao nhất trong 2 thập kỷ qua. Giá USD tự do tiếp tục tăng nhẹ.

Ngân hàng thương mại giữ giá USD ở mức cao, Vietcombank mua vào 23.190 - 23.220 đồng/USD, chiều bán ra 23.500 đồng/USD; Eximbank mua 23.240 - 23.260 đồng/USD, bán ra 23.460 đồng/USD… Đồng bạc xanh tự do lên thêm 20 đồng, mua vào 24.050 đồng, bán ra 24.070 đồng.

Giá USD ngân hàng đứng ở mức cao

ngọc thắng

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh, tại Eximbank, giá euro giảm 200 đồng, mua vào còn 23.325 - 23.395 đồng, bán ra 23.840 đồng; bảng Anh giảm 220 đồng, mua vào còn 27.570 - 27.653 đồng, bán ra 28.179 đồng; france Thụy Sĩ giảm 50 đồng, còn 23.675 - 23.746 đồng, bán ra 24198 đồng; đô la Úc giảm 100 đồng, còn 15.708 - 15.755 đồng, bán ra 16.070 đồng…

Giá USD trên thị trường quốc tế ngày 9.7 giảm sau khi tăng mạnh lên mức cao, chỉ số USD-Index giảm 0,1 điểm, xuống còn 106,91 điểm, có thời điểm lên đến 107,7 điểm. Mỹ công bố thông tin việc làm phi nông nghiệp tốt hơn nhiều so với kỳ vọng khi tạo ra 372.000 việc, điều này đã giảm lực tăng của đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ là một rổ gồm sáu loại tiền tệ chính toàn cầu tính theo đồng bạc xanh. USD-Index trong tuần này đạt mức cao nhất trong 20 năm, được hỗ trợ bởi lãi suất Mỹ tăng và nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng bạc xanh và trái phiếu Mỹ được mua bằng đô la Mỹ.

Không chỉ là nền kinh tế Mỹ mạnh lên hay lãi suất Mỹ đang vượt quá tốc độ tăng ở các nền kinh tế lớn khác, thay vào đó, đó là sự kết hợp của yếu tố khi khu vực đồng euro đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát gia tăng đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước và đến lượt nó gây áp lực giảm giá mạnh mẽ lên đồng euro so với đô la Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.