Giá vàng hôm nay 26.2.2022: Lao dốc nhưng chênh lệch mua bán vọt lên 1,4 triệu đồng

26/02/2022 09:04 GMT+7

Giá vàng sáng 26.2 trên thế giới tiếp tục đi xuống đẩy giá vàng trong nước sụt giảm.

Sau một ngày biến động, sáng 26.2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng là 64 triệu đồng/lượng và bán ra 65,4 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm qua, vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng ở chiều mua nhưng chỉ giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng miếng SJC được đẩy lên mức cao với 1,4 triệu đồng/lượng, cao gấp đôi so với tuần trước. Điều này tiếp tục đẩy rủi ro cho người mua vàng dù giá kim loại quý sụt giảm.

Còn vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 - 2 chỉ được mua vào 54,1 triệu đồng/lượng và bán ra 55 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng nhẫn hiện là 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục sụt giảm sáng 26.2

Đào Ngọc Thạch

Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Doji vẫn duy trì giá mua vàng miếng là 64,2 triệu đồng/lượng và bán ra 65,7 triệu đồng/lượng như hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán của đơn vị này vẫn ở mức cao với 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống dưới ngưỡng 1.900 USD/ounce. Cụ thể, chốt phiên cuối tuần vàng thế giới còn 1.889,5 USD/ounce, tương đương khoảng 52,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Giá vàng đã giảm hơn 90 USD từ đỉnh 1.976 USD xác lập hôm 24.2. Tâm lý thị trường ngày cuối tuần được cải thiện sau khi phía Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã sẵn sàng cử một phái đoàn tới thủ đô Minsk của Belarus để đàm phán với đại diện của Ukraine.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Daniel Briesemann của Commerzbank, rủi ro vẫn có thể leo thang hơn nữa và nó có thể chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời. Hơn nữa, một số người tham gia thị trường tin rằng các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Nga là không đủ cứng rắn.

Thị trường chứng khoán nhiều nơi tiếp tục gia tăng phiên cuối tuần. Chốt phiên ngày 25.2, các chỉ số chính tại Phố Wall tăng vọt. Chỉ số Dow Jones tăng gần 834,92 điểm, tương đương 2,51% lên 34.058,75 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số blue-chip này kể từ tháng 11.2020. Tương tự, chỉ số S&P 500 tăng 2,24% lên gần 4.384,65 điểm và Nasdaq Composite cũng khởi sắc với mức tăng 1,64% lên 13.694,63 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.