Giá vàng hôm nay 27.11.2021: Giảm 200.000 đồng,SJC 'bay' ngưỡng 61 triệu đồng/lượng

27/11/2021 08:52 GMT+7

Giá vàng sáng 27.11 trên thị trường thế giới đứng ở mức cao khi nhà đầu tư lo ngại về biến thể mới của Covid-19.

Sáng 27.11, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC rớt khỏi ngưỡng 61 triệu đồng, xuống giá mua vào là 60 triệu đồng/lượng và bán ra 60,85 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 250.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC hiện ở mức 850.000 đồng/lượng, thấp hơn so với mức trên 1,1 triệu đồng/lượng trong những ngày giá vàng tăng cao vừa qua. Trong khi đó, vàng nhẫn 99,99 cùng thương hiệu loại 1 - 2 chỉ được mua vào là 51,6 triệu đồng/lượng và bán ra 52,3 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước giảm sáng 27.11 dù thế giới neo cao

đào ngọc thạch

Giá vàng thế giới so với hôm qua giảm nhẹ còn 1.792,3 USD/ounce. Trong phiên cuối tuần, thị trường tài chính biến động mạnh sau khi các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về một biến thể Covid-19 mới đã được phát hiện ở Nam Phi và đặt tên là omicron. Biến thể mới dễ lây lan hơn so vơi biến thể delta. Do những đột biến này, các nhà khoa học lo ngại nó có thể làm tăng khả năng kháng vắc-xin, mặc dù WHO cho biết cần phải điều tra thêm. Ngay lập tức, dòng tiền rời bỏ các kênh đầu tư mang tính rủi ro như cổ phiếu và tiền số, đổ về kênh trú ẩn an toàn khiến giá trái phiếu tăng và lợi suất trái phiếu giảm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm mất 15 điểm cơ bản còn 1,49% và lợi suất trái phiếu tỷ lệ nghịch với giá.

Ông Chris Gaffney, chủ tịch thị trường thế giới tại Ngân hàng TIAA, cho biết trên Reuters rằng với những lo ngại về sự bùng phát của Covid-19, thị trường bắt đầu ghi nhận các nhà đầu tư quay trở lại với vàng và thực sự xem nó như một sự thay thế cho thị trường chứng khoán.

Trong khi giá vàng được hưởng lợi thì chứng khoán khắp nơi lao dốc. Chứng khoán châu Âu sụt giảm và ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 1 năm. Tương tự, kết thúc phiên giao dịch ngày 26.11, Phố Wall chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones rớt 905,04 điểm, tương đương 2,53% xuống 34.899,34 điểm, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Tương tự, chỉ số S&P 500 mất 2,27% còn 4.594,62 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite lùi 2,23% xuống 15.491.66 điểm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.