Giá vàng hôm nay 8.1.2022: SJC cao hơn thế giới 12,2 triệu đồng/lượng

08/01/2022 10:11 GMT+7

Giá vàng sáng 8.1 đi lên trên thế giới lẫn trong nước khi đồng bạc xanh giảm nhẹ.

Sáng 8.1, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào là 60,95 triệu đồng/lượng và bán ra 61,7 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, kim loại quý tiếp tục đi xuống và còn 1.797,5 USD/ounce, tăng nhẹ gần 7 USD so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 49,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy mỗi lượng vàng SJC lại nâng cao mức chênh lệch với thế giới lên 12,2 triệu đồng.

Vàng miếng SJC trong nước cao hơn thế giới trên 12 triệu đồng/lượng

ngọc thắng

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm ít việc làm hơn so với dự báo. Cụ thể, báo cáo cho thấy có thêm 199.000 việc làm trong tháng 12.2021, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 422.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế trên Dow Jones. Ngược lại, một số điều trong báo cáo việc làm cho thấy bức tranh kinh tế đang được cải thiện và lạm phát cao. Thu nhập bình quân mỗi giờ đã tăng 0,6%, cao hơn dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,9%, mức thấp nhất kể từ tháng 2.2020 và thấp hơn mức dự báo 4,1%. Vì vậy sau một số phân tích từ báo cáo việc làm, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng cao và vượt mốc 1,8%, tiếp nối đà leo dốc từ mức 1,51% vào cuối năm 2021. Bên cạnh đó, đồng USD giảm trở lại cũng hỗ trợ cho kim loại quý nhưng vẫn chưa lấy lại được mốc 1.800 USD/ounce.

Trong bối cảnh đó, chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm, khép lại tuần giao dịch đầu tiên trong năm nay với đà đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7.1, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,96% xuống 14.935,90 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,41% còn 4.677,03 điểm và là phiên giảm thứ tư liên tiếp. Tương tự, chỉ số Dow Jones cũng giảm nhẹ 0,01% còn 36.231,66 điểm. Tính chung cả tuần, Nasdaq Composite mất 4,5%, S&P 500 rớt 1,8% và Dow Jones giảm 0,29%...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.