Giá vàng trong nước giảm mạnh 380.000 đồng/lượng

16/07/2015 10:54 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 15.7 tiếp tục đi xuống khi đồng USD mạnh lên, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bà Fed Janet Yellen cho biết vẫn sẽ nâng lãi suất trong năm nay dù Mỹ có đang trong giai đoạn đầu phục hồi tăng trưởng kinh tế.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 15.7 tiếp tục đi xuống khi đồng USD mạnh lên, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen cho biết vẫn sẽ nâng lãi suất trong năm nay dù Mỹ có đang trong giai đoạn đầu phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Giá vàng trong nước giảm mạnh 380.000 đồng/lượngGiá vàng trong nước và thế giới cùng giảm - Ảnh: Reuters
Với phát biểu của bà Janet Yellen, các chuyên gia và giới đầu tư kỳ vọng Fed có khả năng đẩy nhanh hơn thời gian bắt đầu tăng lãi suất cơ bản, có thể vào tháng 10.2015 thay vì tháng 12.2015 như dự báo trước đây.
Đóng cửa giao dịch ngày 15.7 tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 5 USD/ounce so với phiên trước đó, xuống còn 1.149 USD/ounce.
Còn trên thị trường châu Á sáng nay 16.7, giá vàng tiếp tục giảm 3 USD về mức 1.145 USD/ounce.
Đi cùng giá vàng thế giới, sáng 16.7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh. Tuy nhiên, sự điều chỉnh giảm này diễn ra khá nhanh.
Mở cửa đầu ngày đến thời điểm này (9 giờ 30 phút), giá vàng giảm 380.000 đồng/lượng, nhanh hơn so với đà giảm của giá vàng thế giới chốt phiên 15.7 và sáng nay chỉ tổng cộng giảm 9 USD (tương đương 250.000 đồng/lượng).
Hiện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng ở mức 33,25 - 33,35 triệu đồng/lượng (mua - bán). Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục thu hẹp về mức 3,1 triệu đồng/lượng, thay cho mức 3,4 triệu đồng/lượng trước đó.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ quay lại với sắc đỏ, sau bốn phiên tăng liên tiếp, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu năng lượng giảm mạnh.
Kết thúc phiên 15.7, Chỉ số S&P 500 giảm 1,55 điểm (-0,07%), xuống 2.107,40 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 3,41 điểm (-0,02%), xuống 18.050,17 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 5,95 điểm (-0,12%), xuống 5.098,94 điểm.
Cùng chiều, trên thị trường dầu thô, giá dầu giảm trở lại khi giới đầu tư vẫn lo ngại thị trường đang đối mặt với tình trạng dư cung, sau khi phương Tây dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế Iran.
Đóng cửa ngày giao dịch, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 8 chốt ở mức 51,41 USD/thùng, giảm 1,63 cent so với phiên liền trước. Còn dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 8 đóng cửa‎ ở mức 57,05 USD/thùng, giảm 1,46 cent.
Sáng nay, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn ổn định so với cuối ngày hôm qua. Cụ thể Vietcombank, Eximbank, ACB, BIDV ở mức 21.775 - 21.835 đồng/USD…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.