Giá vé máy bay hạ nhiệt, bay Hà Nội - Phú Quốc chỉ còn hơn 2 triệu/chiều

05/06/2024 16:55 GMT+7

Theo Cục Hàng không, giá vé máy bay trên các chặng nội địa chính và du lịch đang giảm dần và thấp hơn đáng kể so với mức giá trần tối đa.

Tra cứu thực tế tại thời điểm 12 giờ 30 ngày 5.6, giá vé máy bay trên các chặng bay nội địa (trục chính và du lịch) hạng phổ thông cơ bản chưa gồm thuế, phí được các hãng công bố thấp hơn so với mức giá trần hiện tại. 

Giá vé máy bay hạ nhiệt, bay Hà Nội - Phú Quốc chỉ còn hơn 2 triệu/chiều- Ảnh 1.

Giá vé máy bay trong cao điểm hè đang bắt đầu giảm dần

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cụ thể, trong tháng 6, mức giá vé tương đương 13 - 80% mức giá tối đa trên các chặng bay. Cụ thể, khi lựa chọn ngày bay vào cuối tuần gần nhất (thứ bảy, ngày 8.6), chặng Hà Nội - TP.HCM của Vietnam Airlines có giá dao động từ 1,26 - 2,9 triệu đồng (tương đương 37 - 86,4% mức giá tối đa theo quy định là 3,4 triệu đồng).

Thấp nhất là Vietravel Airlines có giá dao động từ 1 - 1,2 triệu đồng (tương đương 29 - 35,2% mức giá tối đa theo quy định).

Trên chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Vietnam Airlines có giá dao động từ 0,7 - 1,8 triệu đồng (tương đương 25 - 62% mức giá tối đa theo quy định là 2,89 triệu đồng). Vietjet Air có giá dao động từ 0,4 - 1,7 triệu đồng (tương đương 13,5 - 57,1% mức giá tối đa theo quy định).

Đáng chú ý, giá vé đi Phú Quốc từng cao ngất ngưởng khiến nhiều du khách phải bỏ điểm du lịch này thì nay có mức giá giảm dần. 

Trên chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines công bố giá 2,3 triệu đồng (tương đương 56 - 70% mức giá tối đa theo quy định là 4 triệu đồng). Vietjet Air có giá dao động từ 1,4 - 2 triệu đồng (tương đương 34,8 - 51% mức giá tối đa theo quy định).

Cạnh đó, khi đặt vé cho các ngày xa hơn, các hãng có sẵn các mức giá thấp hơn để hành khách lựa chọn. 

Trong tháng 7, giá vé tương đương từ 20 - 70% mức tối đa trên các chặng bay. Cụ thể, với ngày bay vào cuối tuần tháng 7 (thứ bảy, ngày 13.7), trên chặng Hà Nội - TP.HCM, Vietnam Airlines có giá dao động từ 1,1 - 1,7 triệu đồng (tương đương 31 - 48% mức giá tối đa theo quy định là 3,4 triệu đồng).

Vietjet Air có giá dao động từ 0,8 - 1,3 triệu đồng (tương đương 23,2 - 37,9% mức giá tối đa theo quy định).

Trên chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Vietnam Airlines có giá dao động từ 0,6 - 1,8 triệu đồng (tương đương 21 - 62% mức giá tối đa theo quy định là 2,89 triệu đồng). Vietravel Airlines có giá dao động từ 0,6 - 1,4 triệu đồng (tương đương 20 - 47% mức giá tối đa theo quy định).

Trước đó, ngày 30.5, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã có văn bản chỉ đạo Cục Hàng không và các hãng hàng không có phương án giảm giá vé máy bay nội địa.

Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động bán vé, kê khai và niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không. Đặc biệt, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách để giảm giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa, trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và hành khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.