Giá xăng dầu hôm nay 10.9.2026: Dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Giữ đà tăng thêm 4%, giá dầu thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang. Trong nước, dự báo giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều nay (10.9) có thể tăng mạnh, theo xu hướng tăng của giá thế giới tuần qua.

Sáng 10.9, giá xăng dầu tiếp tục tăng. Đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 3,91 USD, tương đương 3,99%, lên mức 101,8 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 3,02 USD, tương đương 3,25%, lên mức 96,05 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu Brent chuẩn thế giới đã tăng khoảng 25% kể từ đầu tháng 8. Đà tăng càng được đẩy nhanh hơn trong tuần này sau khi xung đột khu vực Trung Đông leo thang, đặc biệt có các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã hỗ trợ đẩy giá dầu tăng liên tục.

Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại, nếu tình hình này tiếp diễn, đặc biệt eo biển Hormuz chưa được mở cửa trở lại và nguồn cung dầu chưa được khôi phục ổn định, thị trường có thể xảy ra gián đoạn, khan hiếm trong thời gian tới. Tuy đã vọt trên mốc 100 USD/thùng, song giá dầu Brent hiện vẫn thấp hơn mức đỉnh 126 USD/thùng khi xung đột mới nổ ra hồi tháng 3. Tuy vậy, việc giá dầu tăng cao có thể khiến các chi phí vận chuyển và sản xuất tăng trong quý cuối năm, làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Giá xăng dầu hôm nay 10.9.2026: Dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang

ẢNH: REUTERS

Theo Công ty phân tích năng lượng Vortexa, khoảng 10 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương gần 10% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, vẫn chưa thể đưa ra thị trường đầy đủ do những hệ lụy từ cuộc xung đột. Cho dù một số nước sản xuất dầu đã tăng sản lượng để bù đắp một phần thiếu hụt này, song nhìn chung, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) vẫn bày tỏ lo ngại, dự báo nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay có thể giảm khoảng 4,3 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 4%.

Tuy vậy, các phân tích cũng cho thấy, nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu giảm, đã phần nào kiềm hãm đà tăng của giá dầu. Đặc biệt với Trung Quốc - thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - cũng giảm nhập đáng kể. Trong tháng 7 và 8, lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển vào Trung Quốc chỉ đạt khoảng 7 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức trên 11 triệu thùng/ngày hồi tháng 2.

Trong nước, chiều nay (10.9) đến kỳ điều hành giá xăng dầu. Dự báo các mặt hàng xăng dầu có thể tăng đồng loạt, trong đó, xăng sinh học E10 và E5 có mức tăng cao hơn so với mức tăng giá dầu. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các chi phí khác, nếu có thay đổi.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.