Sáng 11.12, giá xăng dầu nhích nhẹ, giá dầu Brent tăng 5 cent, tương đương 0,07%, lên 72,19 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI tăng 22 cent, tương đương 0,32%, lên 68,59 USD/thùng.
Các nhà phân tích cho rằng, việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Trung Quốc từ 2025 đang hỗ trợ giá dầu leo dốc, đây cũng là lần nới lỏng đầu tiên trong 14 năm qua. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dầu thô tại thị trường này tăng. Tháng 11, số liệu cho thấy, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng vọt 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng đầu tiên trong 7 tháng qua.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ vào ngày mai
ẢNH: Đ.N.T
Tuy vậy, một số nhà phân tích trên Reuters lưu ý, việc gia tăng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 11 do tăng dự trữ chứ chưa hẳn nhu cầu được cải thiện. Bên cạnh đó, tại thị trường châu Âu, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tăng mua vào do lo ngại nguồn cung bị thắt chặt vào mùa đông cũng đang hỗ trợ giá dầu tăng.
Hôm nay, hạn chế đà tăng của giá dầu đến từ dữ liệu tồn kho tại Mỹ. Viện Dầu khí Mỹ vừa có báo cáo tồn kho dầu thô, xăng, sản phẩm chưng cất tại nước này đồng loạt tăng trong tuần qua.
Trong nước, cập nhật giá xăng dầu trên thị trường Singapore đến sáng nay cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều mai (ngày 12.12) có thể biến động trái chiều. Dự báo, các mặt hàng xăng có thể tăng dưới mức 100 đồng/lít, các mặt hàng dầu giảm từ 100 - 600 đồng/lít/kg, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác.
Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 22 lần tăng, 26 lần giảm; mặt hàng dầu có 21 lần tăng, 27 lần giảm.
Bình luận (0)