Sáng 11.8, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ sau khi tăng vọt 5% phiên đầu tuần. Đóng phiên, dầu Brent tăng 4,17 USD, tương đương 4,99%, lên 87,72 USD/thùng; trong khi dầu WTI tăng 3,95 USD, tương đương 5,05%, lên 82,13 USD/thùng.
Giá dầu bật tăng khi Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz, rằng Mỹ phải đáp ứng một loạt yêu cầu trước khi eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải bồi thường cho "tất cả những người mà họ đã làm thiệt mạng và làm bị thương nặng".
Trong khi tuần trước, cả 2 loại dầu chuẩn này đã giảm hơn 7% do kỳ vọng Iran và Oman sắp đạt được thỏa thuận, qua đó cho phép mở lại eo biển Hormuz. Trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, tuyến đường biển này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Giá xăng trong nước đang giao dịch phổ biến trên ngưỡng 22.000 đồng/lít
ẢNH: TN
Iran cho biết đang tiến gần đến một thỏa thuận cuối cùng với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển mới nào, thậm chí có nguy cơ bị trì hoãn. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công mới của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Nga tại biển Đen tiếp tục diễn ra, lực lượng Houthi cũng đã tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco tại Saudi Arabia vào ngày cuối tuần...
Diễn biến trên khiến các nhà phân tích bày tỏ lo ngại nguồn cung có thể bị thắt chặt trong thời gian tới, đẩy giá dầu xu hướng tăng nhiều hơn là giảm.
Tuy vậy, giá thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á đến sáng nay vẫn còn thấp hơn so với giá bình quân tại kỳ điều hành tuần trước. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tuần này có thể giảm mạnh.
Sáng 11.8, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau:

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Bình luận (0)