Giá xăng dầu hôm nay 13.1.2022: Hướng đến mốc 85 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/01/2022 08:55 GMT+7

Các hợp đồng dầu thô tiếp đà tăng mạnh nhờ nguồn cung thắt chặt và tồn kho dầu thô của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018.

Ngày 13.1, cả hai hợp đồng dầu thô đều tăng, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 82,7 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 74,8 USD/thùng. Kết thúc phiên khuya 12.1, giá dầu thô Brent tăng 1,1% lên 84,67 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,8% lên 82,64 USD.

OPEC+ cũng chưa muốn dầu thô lên mức 100 USD/thùng vì sản lượng khai thác chưa sẵn sàng

REUTERS

Ngày 12.1, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 4,6 triệu thùng trong tuần trước xuống 413,3 triệu thùng. Trước đó, các nhà phân tích dự báo trong một cuộc thăm dò của Reuters là tồn kho giảm 1,9 triệu thùng.

Theo Reuters, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm trong 7 tuần liên tiếp và tồn kho trên toàn cầu nói chung đang thắt chặt khi các nhà sản xuất lớn gặp khó khăn để tăng nguồn cung. Thậm chí, ngay cả khi nhu cầu tăng bất chấp số ca mắc biến thể Omicron leo thang. Các nhà sản xuất OPEC+, gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, vẫn duy trì sản lượng hơn 3 triệu thùng/ngày, trong khi xuất khẩu của Iran bị kìm hãm bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Reuters cho rằng, mặc dù OPEC+ đang nâng mục tiêu sản lượng hằng tháng, nhưng những khó khăn kỹ thuật đã khiến một số quốc gia trong thời gian qua đã không khai thác đạt mức hạn ngạch đã thỏa thuận. Trên Bloomberg, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Oman cho rằng, trong 5 năm qua, các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ rất hạn chế và giờ đây họ đang "trả giá" cho điều đó do công suất khai thác dầu thô toàn cầu sụt giảm vì kỹ thuật không cho phép. Đó cũng có thể là một trong các lý do khi tại cuộc họp của OPEC+ trước đó, vị này cho rằng mức tăng sản lượng 400.000 thùng là phù hợp vì nhu cầu chỉ đang dần phục hồi và "OPEC+ không muốn giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng", vì thế giới chưa sẵn sàng cho mức giá này. Bên cạnh đó, theo các phân tích, giá dầu hôm nay (13.1) tăng nhờ vào đồng USD sụt giảm.

Trong nước, ngày 13.1, giá xăng E5 RON92 bán lẻ ra thị trường là 23.150 đồng/lít, xăng RON95 là 23.870 đồng/lít, dầu hỏa là 17.130 đồng/lít, dầu diesel là 18.230 đồng/lít, dầu mazut là 16.360 đồng/kg. Mức giá này được điều chỉnh từ ngày 11.1.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.