Giá xăng dầu hôm nay 14.4.2023: OPEC cảnh báo 'bất ổn' trong nhu cầu dầu

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/04/2023 09:14 GMT+7

Giá xăng dầu hôm nay tăng nhẹ trở lại sau khi mất hơn 1% bởi báo cáo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về nhu cầu dầu.

Ngày 14.4, giá xăng dầu đồng loạt nhích nhẹ. Dầu thô WTI của Mỹ thêm 17 cent, giao dịch ngưỡng 82,33 USD/thùng; dầu Brent hợp đồng giao tháng 6 lên 86,22 USD/thùng. Đóng phiên khuya 13.4, cả 2 hợp đồng này giảm hơn 1 USD/thùng.

Trong báo cáo hằng tháng của OPEC gửi đi ngày 13.4, tổ chức này đã đưa ra một số cảnh báo rủi ro suy giảm đối với nhu cầu dầu trong mùa hè này. Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng trong dự trữ dầu và những thách thức của tăng trưởng toàn cầu. Cụ thể, theo OPEC, tồn kho thương mại của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã tăng lên trong những tháng gần đây. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ dầu mùa hè của Mỹ có thể bị ảnh hưởng do nguy cơ lãi suất tăng và sự mở cửa mạnh mẽ trở lại của Trung Quốc sau Covid-19 vẫn chưa cho thấy khởi sắc trong tiêu thụ dầu toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 14.4.2023: OPEC cảnh báo 'bất ổn' trong nhu cầu dầu - Ảnh 1.

OPEC cảnh báo rủi ro suy giảm nhu cầu dầu trong mùa hè tới

REUTERS

Theo Reuters, báo cáo của OPEC đã "làm sáng tỏ" những lý do đằng sau việc cắt giảm sản lượng tự nguyện bất ngờ của nhiều thành viên OPEC+ vào đầu tháng này, khiến giá dầu tăng phi mã lên mức 87 USD/thùng từ dưới mức 80 USD/thùng. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu hôm nay bị hạn chế bởi dự trữ dầu tăng, thị trường khó có thể chuyển sang tình trạng thâm hụt.

Trong nước, giá xăng dầu hôm nay (14.4) theo giá bán lẻ do liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh ngày 11.4 vừa qua. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 bán ra 23.170 đồng/lít, xăng RON95 24.240 đồng/lít, dầu diesel 20.140 đồng/lít, dầu hỏa 19.730 đồng/lít...

Sáng 14.4, cập nhật bảng chiết khấu từ các thương nhân phân phối cho thấy, mức chiết khấu phổ biến tại các kho khu vực phía bắc đối với mặt hàng dầu diesel từ 800 - 1.000 đồng/lít; xăng 800 đồng/lít, nếu khách mua theo lô, mức chiết khấu được thỏa thuận cao hơn.

Tại khu vực phía nam, chiết khấu mặt hàng dầu tại một số kho là 800 đồng/lít, xăng 700 đồng/lít. Thông báo của các thương nhân phân phối cũng nói rõ, hàng nhận tại kho, cấp theo sản lượng bình quân mà các doanh nghiệp bán lẻ đã đăng ký. Như vậy, so với điệp khúc "hết xăng", "hết hàng" trước thời điểm giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh, nguồn cung mấy ngày nay cho thấy đã dồi dào trở lại, mức chiết khấu bán lẻ cũng "dễ thở" hơn.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.