Giá xăng dầu hôm nay 16.2.2022: Mất hơn 3 USD sau một đêm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
16/02/2022 08:41 GMT+7

Giá dầu lao dốc sau thông tin dự trữ dầu thô và dự trữ xăng của Mỹ đều giảm mạnh.

Ngày 16.2, giá dầu thô nhích nhẹ sau khi lao dốc hơn 3% trong phiên trước. Cụ thể, dầu WTI giao dịch gần ngưỡng 92,5 USD/thùng, dầu Brent ngưỡng 93,5 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch khuya 15.2, dầu thô Brent đã giảm 3,2 USD, tương đương 3,3%, xuống 93,28 USD/thùng; dầu WTI giảm 3,39 USD, tương đương 3,6%, xuống 92,07 USD/thùng.

REUTERS

Giá dầu chạm đỉnh 9 năm rồi đột ngột lao dốc sau khi có báo cáo của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 1,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11.2. Tồn kho xăng giảm 923.000 thùng trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 546.000 thùng. Dữ liệu của chính phủ Mỹ về hàng tồn kho cũng sẽ được thông báo vào hôm nay (16.2) và đã được dự báo trước đó giảm. Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây yêu cầu OPEC+ bơm thêm dầu nhằm thu hẹp khoảng cách giữa sản lượng thực tế và sản lượng đã cam kết trong thỏa thuận. Vị này cho rằng OPEC+ cần tìm giải pháp để nâng sản lượng giúp cân bằng thị trường.

Bên cạnh đó là bất ổn chính trị giữa Nga - Ukraine đẩy giá dầu biến động khó lường. Tuy nhiên, một số nhận xét cho rằng tình hình căng thẳng giữa 2 nước này có dấu hiệu hạ nhiệt, theo đó, giá dầu hôm nay sẽ lấy lại đà tăng.

Trong nước, Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương hôm qua (15.2) cho biết nếu giá xăng dầu tiếp tục leo thang, giả sử giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, ngoài việc sử dụng công cụ là quỹ bình ổn giá thì phải tính đến công cụ khác là thuế phí. Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cho rằng nếu giá xăng dầu cao quá sẽ làm vô hiệu hóa một số công cụ, chính sách đang triển khai trong Chương trình phục hồi kinh tế, kể cả việc giảm thuế VAT 2% nên phải tính toán sử dụng công cụ là giảm thuế, phí...

Từ ngày 15.2, Petrolimex Sài Gòn cho biết, tăng cường thời gian bán hàng cho hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc. Cụ thể, trong tổng số 75 cửa hàng đang hoạt động, số cửa hàng mở cửa phục vụ 24/24 tăng từ 17 lên 27 cửa hàng, các cửa hàng còn lại đều tăng thêm giờ bán hàng từ 2 - 4 tiếng so với trước đây.

Ngày 16.2, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 không quá 24.571 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 25.322 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.865 đồng/lít; dầu hỏa không quá 18.751 đồng/lít và dầu mazut không quá 17.659 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.