Giá xăng dầu hôm nay 16.4.2023: Tuần thứ 4 tăng liên tiếp

Nguyên Nga
Nguyên Nga
16/04/2023 08:54 GMT+7

Hai loại dầu thô chuẩn đều tăng trong tuần qua, đánh dấu tuần tăng thứ 4 liên tiếp và là chuỗi tăng dài nhất trong vòng 10 tháng qua.

Giá xăng dầu kết thúc tuần này tăng nhẹ với dầu Brent tăng 1,5%, dầu WTI tăng 2,4%, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất của giá dầu kể từ tháng 6.2022.

Giá xăng dầu hôm nay 16.4.2023: Tuần thứ 4 tăng liên tiếp - Ảnh 1.

Giá dầu thô thế giới trong tuần qua giảm 1,5 - 2,4%

REUTERS

Mặc dù việc tăng giá của dầu tuần này chủ yếu do lo ngại chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), và dự báo cung cầu của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) vừa công bố cuối tuần qua. Tuy nhiên, các phân tích cho thấy, giá dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm sớm. Edward Moya, nhà phân tích cấp cao tại Oanda nhận xét các dữ liệu trong tuần làm "bức tranh rõ ràng hơn" về nền kinh tế Mỹ. Dấu hiệu lạm phát tại Mỹ “hạ nhiệt” đã thúc đẩy giá dầu tăng từ giữa tuần.

Trên Reuters, người đứng đầu bộ phận thị trường và công nghiệp dầu mỏ tại IEA, bà Toril Bosoni, cho biết nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm 400.000 thùng/ngày vào cuối năm nay do sự gia tăng sản lượng của các quốc gia ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) như Mỹ, Brazil, Canada và Na Uy đã không bù đắp được sự sụt giảm từ khối này. Với nhu cầu dầu tiếp tục tăng trong thời gian tới, dự đoán lượng hàng tồn kho mới sẽ giảm và áp lực tăng giá.

Trong nước, ngày 16.4, theo bảng giá điều hành ngày 11.4 vừa qua, giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến như sau: xăng E5 RON92 23.173 đồng/lít; xăng RON95 24.245 đồng/lít, dầu diesel 20.149 đồng/lít, dầu hỏa 19.739 đồng/lít và dầu mazut 15.194 đồng/kg.

Cập nhật đến 7 giờ sáng nay (16.4), chiết khấu bán lẻ xăng dầu tại một số kho khu vực miền Bắc tăng nhẹ. 850 đồng/lít xăng và 1.200 đồng/lít dầu. So với ngày hôm qua (15.4), mức chiết khấu này tăng nhẹ 50 - 100 đồng/lít, hàng lấy tại kho, chưa bao gồm phí vận chuyển...

Thông tin thị trường xăng dầu tính đến ngày 13.4 theo giá tham chiếu tại Singapore cho thấy, giá xăng nhập khẩu tiếp tục giảm nhẹ (ước tính đến ngày 21.4) 60 đồng/lít, dầu diesel giảm 160 đồng/lít.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.