Giá xăng dầu hôm nay 17.9.2023: Nguy cơ tăng mạnh nếu không xả quỹ bình ổn?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
17/09/2023 09:33 GMT+7

Giá dầu thế giới đang ở mức cao nhất trong hơn 10 tháng qua, nhiều lo lắng giá xăng dầu trong nước tăng tiếp tại kỳ điều chỉnh tuần tới.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thế giới giữ đà tăng, đẩy giá cả tuần tăng khoảng 4%. Cả 2 mặt hàng dầu chuẩn đều trên mốc 90 USD/thùng, đặc biệt, dầu Brent chuẩn toàn cầu xấp xỉ mốc 94 USD/thùng. Các dự báo lo ngại giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá ngày 21.9 có thể tăng tiếp khi giá dầu thô có thể tăng vượt mức 100 USD/thùng vào cuối năm nay.

Giá xăng dầu hôm nay 17.9.2023: Tăng mạnh, trông chờ xả quỹ bình ổn? - Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước có thể tăng tại kỳ điều hành tới ngày 21.9

N.T

Sáng 17.9, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết, còn có 3 phiên nữa mới đến kỳ điều chỉnh giá, nên mọi dự đoán về giá lúc này còn quá sớm. Tính đến phiên giao dịch cuối tuần qua, giá xăng dầu nhập khẩu đã cao hơn giá trong nước khoảng từ 500 - 800 đồng/lít. Thêm 3 phiên giao dịch trong tuần tới, giả sử đà tăng chững lại, giá trong nước vẫn có thể tăng nhẹ. Tuy vậy, Quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện đang dương ở mức khá cao, nếu cho xả quỹ, mức tăng sẽ nhẹ hơn hoặc nếu giá thế giới quay đầu giảm, có thể đi ngang thêm một kỳ nữa.

Trong nước, giá xăng E5 RON92 vẫn giữ mức 23.471 đồng/lít, xăng RON95 24.871 đồng/lít, dầu diesel 23.055 đồng/lít, dầu hỏa 23.188 đồng/lít và dầu mazut 17.704 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành ngày 11.9, giá xăng được giữ nguyên, giá dầu tăng trên dưới 400 đồng/lít (từ dầu mazut giữ nguyên). Liên Bộ cũng không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với hai mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa, chỉ sử dụng đối với xăng và dầu mazut. Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo số liệu công bố của Bộ Tài chính đến hết quý 2 năm nay còn dương hơn 7.400 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.