Sáng 20.8, giá xăng dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tuần. Đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 0,6 USD, tương đương 0,7%, lên 91,62 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,89 USD, tương đương 1,1%, lên 85,83 USD/thùng.
Giá dầu tăng sau khi Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran, trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực ngày 17.8 và các giải pháp ngoại giao để đàm phán cũng bế tắc theo; hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch cho dòng chảy năng lượng toàn cầu - luôn có thông tin trái chiều khiến kỳ vọng ổn định nguồn cung dầu ngày càng bấp bênh.

Xăng E10 chiều nay có thể tăng nhẹ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Theo dữ liệu của Kpler, chỉ có 6 tàu vận chuyển hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 18.8, giảm so với số lượng 9 tàu của một ngày trước đó và thấp hơn mức trung bình 11 tàu/ngày trong 10 ngày gần đây.
Lo ngại xung đột leo thang, khan hiếm nguồn cung, giá dầu Brent nay đã vọt lên mốc 90 USD. Nhiều dự báo cho thấy, nếu tính luôn mức phí rủi ro đối với các tàu chở hàng hóa qua eo biển Hormuz, khả năng giá dầu thế giới có thể quay trở lại mức 100 USD/thùng.
Trong nước, chiều nay (20.8) đến kỳ điều hành giá. Ước tính, giá xăng sinh học có thể tăng khoảng 700 - 800 đồng/lít; trong khi giá dầu diesel được dự báo tăng mạnh, thêm 1.500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Sáng 20.8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Bình luận (0)