Giá xăng dầu hôm nay 25.10.2023: Mất gần 2 USD/thùng sau một đêm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
25/10/2023 08:55 GMT+7

Đà giảm của giá dầu đến sáng nay (tính theo giờ Việt Nam) đã chững lại sau 3 phiên giảm liên tiếp. Cả 2 mặt hàng dầu chuẩn đều giao dịch dưới mốc 90 USD/thùng.

Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,76 USD, tương đương 2%, xuống 88,07 USD/thùng; giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,91 USD, tương đương 2,2%, xuống 83,58 USD/thùng.

Reuters thông tin, giá dầu giảm sau khi có một loạt thông tin về dữ liệu kinh tế ảm đạm từ Đức, khu vực đồng tiền chung châu Âu và Anh. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực lên triển vọng nhu cầu năng lượng. Các phân tích cho rằng, hoạt động kinh doanh khu vực đồng euro bất ngờ giảm trong tháng này cho thấy khối này có thể rơi vào suy thoái. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) khu vực đồng euro, được coi là chỉ số đo lường về sức khỏe nền kinh tế tổng thể, đã giảm xuống 46,5 trong tháng 10 từ mức 47,2 của tháng 9 và là mức thấp nhất kể từ tháng 11.2020. 

Giá xăng dầu hôm nay 25.10.2023: Mất gần 2 USD/thùng sau một đêm - Ảnh 1.

Giá dầu thô thế giới có 3 phiên giảm liên tiếp

REUTERS

Ngược lại với châu Âu, dữ liệu của Mỹ cho thấy hoạt động kinh doanh tăng cao hơn trong tháng 10, ngành sản xuất thoát khỏi tình trạng suy thoái kéo dài 5 tháng. Theo đó, đồng USD cũng được nâng giá, giúp mặt hàng dầu được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với những người mua bằng các loại tiền tệ khác.

Ngoài nỗi lo về xung đột ở Trung Đông, nỗ lực thắt chặt nguồn cung từ các nước thành viên OPEC, nay thị trường dầu thô đối diện nỗi lo mới. Đó là suy thoái, giảm nhu cầu dầu tại thị trường lớn như châu Âu. Trong một cuộc thăm dò sơ bộ hằng tuần của Reuters hôm đầu tuần này cho thấy, các nhà phân tích dự đoán tồn kho dầu thô Mỹ sẽ tăng.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex phổ biến tại các thị trường thuộc vùng 2 (xa cảng, xa kho...) như sau: Xăng RON 95-V 24.630 đồng/lít, xăng RON 95-III 23.980 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II 22.800 đồng/lít, dầu diesel từ 22.9020 - 24.010 đồng/lít, dầu hỏa 23.200 đồng/lít và dầu mazut từ 16.940 - 20.560 đồng/kg.

Trong một diễn biến khác, chiết khấu bán lẻ đối với mặt hàng dầu có nhích nhẹ, xăng vẫn còn ở mức khá thấp. Ngày 25.10, Petro Times thông báo chiết khấu mặt hàng dầu 1.350 đồng/lít, xăng 600 - 650 đồng/lít, lấy hàng tại kho khu vực phía bắc. Một số thương nhân phân phối phía nam thông báo chiết khấu với mặt hàng dầu 1.300 đồng/lít, xăng 400 đồng/lít... lấy hàng tại kho Nhà Bè.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.