Giá xăng dầu hôm nay 26.4.2023: Mất 2 USD sau một đêm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/04/2023 09:03 GMT+7

Mới quay đầu nhích hơn 1 USD phiên trước, giá dầu thô hôm nay lao dốc mất gần 2 USD/thùng, về mức thấp nhất trong tháng.

Giá xăng dầu hôm nay 26.4.2023: Mất 2 USD sau một đêm - Ảnh 1.

Giá dầu thô thế giới giảm trở lại sau 2 phiên phục hồi

REUTERS

Ngày 26.4, giá xăng dầu lao dốc giảm hơn 2%, dầu Brent giảm 1,96 USD, tương đương 2,4%, xuống mức 80,77 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 1,69 USD, tương đương 2,2%, đóng cửa ở mức 77,07 USD/thùng. Như vậy, cả 2 loại dầu chuẩn này đều đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ 31.3, trước thời điểm một số thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuyên bố cắt giảm sản lượng gây sốc thị trường.

Theo Reuters, lo ngại về suy thoái kinh tế khiến niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh trong tháng này. Mới đây, Ngân hàng First Republic báo cáo lượng tiền gửi hơn 100 tỉ USD đã "biến mất", làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và khủng hoảng ngân hàng. Ông Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, nhận định: Giá dầu có vẻ như sắp phục hồi trước khi những lo ngại cũ về ngân hàng xuất hiện trở lại.

Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn cảnh giác khả năng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương để kiềm chế lạm phát. Điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu năng lượng tại các thị trường lớn như Mỹ, Anh và EU. Dự kiến, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ có các cuộc họ liên quan lãi suất trong những ngày đầu tháng 5 tới. Các nhà phân tích cho rằng, áp lực tăng lãi suất khiến tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu bị thu hẹp, sẽ là dấu hiệu đẩy nhu cầu giảm theo.

Trong nước, ngày 26.4, giá bán lẻ xăng dầu được áp dụng theo phiên điều chỉnh ngày 21.4 của liên Bộ Tài chính - Công thương. Cụ thể, giá xăng RON95 23.630 đồng/lít, xăng E5 22.680 đồng/lít, dầu diesel 19.390 đồng/lít, dầu hỏa 19.480 đồng/lít và dầu mazut 15.840 đồng/kg.

Cập nhật đến sáng 26.4, chiết khấu bán lẻ của SE tại kho Cần Thơ với xăng dầu ở mức 1.050 đồng/lít, nhận hàng tại kho; một số lấy hàng tại kho trung chuyển chiết khấu từ 750 - 850 đồng/lít. Tại khu vực phía bắc, Petro Times thông báo chiết khấu khá cao, từ 1.400 - 1.500 đồng/lít, lấy hàng tại kho. So với ngay hôm qua, mức chiết khấu tại thương nhân phân phối này tăng khoảng 50 - 200 đồng/lít.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.