Giá xăng dầu hôm nay 26.5.2023: Đảo chiều lao dốc

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/05/2023 08:58 GMT+7

Giá dầu thô thế giới sáng sớm nay lao dốc mất gần 3% sau 3 phiên tăng nhẹ. Thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có thể ngung giảm sản lượng đẩy giá dầu trượt dốc trở lại.

Ngày 26.5, các hợp đồng xăng dầu tương lai bất ngờ giảm mạnh. Giá dầu Brent giao tháng 7 giảm 2,1 USD, tương đương 2,7%, xuống mức 76,25 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 2,51 USD, tương đương 3,4%, xuống mức 71,83 USD/thùng. 

Trong phiên, có thời điểm, cả hai mặt hàng dầu chuẩn này đã giảm tới hơn 3 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu bắt đầu giảm sau khi Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng không có khả năng OPEC+ cắt giảm thêm sản lượng và nhóm này có thể sẽ "không có bất kỳ bước đi mới nào" tại kỳ họp tới. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Ả Rập Xê Út cảnh báo nhà đầu tư đừng "đặt cược" vào việc giá dầu sẽ giảm sắp tới. Trước đó 1 tuần, Nga lại cho rằng việc cắt giảm sản lượng là cần thiết để duy trì giá ổn định...

Giá xăng dầu hôm nay 26.5.2023: Đảo chiều lao dốc - Ảnh 1.

Giá dầu thô giảm 3%, chiết khấu trong nước lao dốc theo

Đ.N.T

Thực tế, liên tục những ngày gần đây, các nhà sản xuất dầu hàng đầu của OPEC+ đã đưa ra nhiều thông điệp trái ngược nhau về sản lượng. Điều này gây không ít khó khăn cho việc dự báo quyết định cuối cùng vào ngày 4.6 tới, từ đó khiến giá cả thị trường biến động liên tục. 

Tuy nhiên, đà giảm giá dầu hôm nay bị hạn chế bởi thông tin về một thỏa thuận cắt giảm chi tiêu và nâng trần nợ 31.400 tỉ USD của chính phủ Mỹ sau cuộc gặp trực tuyến ngày 25.5. Reuters trích lời của một quan chức Mỹ cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được vào chiều nay (26.5).

Trong nước, khả năng chiết khấu về đến cửa hàng xăng dầu bán lẻ còn 0 đồng lại xuất hiện. Ngày 26.5, các thương nhân phân phối và đầu mối thông báo mức chiết khấu tiếp tục giảm. Mekong báo lấy hàng tại tổng kho Cần Thơ có mức chiết khấu từ 400 - 500 đồng/lít, tại kho trung chuyển 350 - 400 đồng/lít; nếu trừ chi phí vận chuyển, đại lý bán lẻ còn khoảng 50 - 100 đồng/lít. Tương tự, thương nhân tại Đồng Nai báo chiết khấu lấy hàng tại kho Nhà Bè từ 300 - 400 đồng/lít, nếu chở về đến cửa hàng, trừ chi phí vận chuyển, xăng có chiết khấu 0 đồng, dầu 100 đồng/lít. Tại khu vực phía bắc, Công ty xăng dầu KV1 báo chiết khấu hôm nay với xăng 245 - 295 đồng/lít, dầu 495 đồng/lít, nếu tính phí vận tải, bán lẻ xăng tại vùng núi phía bắc hôm nay có chiết khấu âm hoặc 0 đồng.

Đáng lưu ý, tuy chiết khấu giảm, trong các thông báo, một số thương nhân phân phối nhấn mạnh cấp hàng theo sản lượng thực tế cây xăng, không cấp dồi dào như trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.