Sáng 27.8, giá xăng dầu tiếp tục giảm, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent lùi 74 cent, tương đương 0,84%, xuống 87,84 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI chỉ lùi 13 cent, về 82,23 USD/thùng.
Như vậy, sau phiên biến động mạnh, giá dầu vẫn giữ đà giảm nhờ kỳ vọng vào các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz. Theo Reuters, các nhà phân tích cho rằng cuộc đàm phán giữa Iran và Oman đã làm thay đổi tâm lý trên thị trường. Eo biển này là tuyến hàng hải quan trọng cho 20% nhiên liệu thế giới, thế nhưng lượng dầu và khí qua khu vực này giảm nghiêm trọng sau xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran từ cuối tháng 2.
Tuy vậy, đà giảm được thu hẹp sau khi số liệu chính thức về tồn kho dầu ở Mỹ tăng ít hơn dự đoán của các nhà phân tích. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của nước này tăng 95.000 thùng, lên mức 428,9 triệu thùng trong tuần trước, trong khi các nhà phân tích dự đoán tăng 597.000 thùng trong một khảo sát của Reuters.

Theo ước tính của các nhà nhập khẩu, giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ từ chiều nay
ẢNH: ĐỘC LẬP
Các phân tích cho rằng, nhà đầu tư nay không còn quá lo ngại về khả năng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn kéo dài hoặc căng thẳng tiếp tục leo thang. Thay vào đó, thị trường đang kỳ vọng eo biển này có thể được mở lại một phần, hoạt động vận chuyển được khôi phục thông qua đàm phán và nguy cơ xảy ra thêm xung đột quân sự sẽ giảm. Nếu thỏa thuận thành công, tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz được khôi phục, chắc chắn phụ phí rủi ro địa chính trị trong giá dầu sẽ giảm, qua đó giúp giảm giá dầu.
Trong nước, chiều nay (27.8) đến kỳ điều hành giá xăng dầu hàng tuần của liên Bộ Công thương - Tài chính. Dự báo, giá xăng dầu có thể giảm nhẹ. Trong đó, giá xăng sinh học E5, E10 giảm không đáng kể, dưới 100 đồng/lít; còn dầu diesel có thể giảm mức cao hơn, trên 600 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Bình luận (0)