Sáng 2.9, đà tăng của giá xăng dầu thế giới vẫn chưa ngưng, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 4,16 USD, tương đương 4,6%, lên 94,65 USD/thùng; dầu WTI tăng 4,46 USD, tương đương 5,2%, lên 90,22 USD/thùng.
Như vậy, cả 2 loại dầu chuẩn đã vượt trên mốc 90 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 5 tuần qua, khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung năng lượng từ Trung Đông có thể bị gián đoạn do Mỹ - Iran giao tranh trở lại. Các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, càng khiến kỳ vọng đàm phán hòa bình giữa 2 bên đi xa hơn và đẩy nguy cơ xung đột leo thang trên diện rộng.
Một mặt Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn, rằng sẽ ngăn hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh; mặt khác phía Mỹ cho biết sẽ mạnh tay đáp trả các cuộc tấn công mới này. Các nhà phân tích bày tỏ sự lo ngại khi các cuộc giao tranh mới sẽ khiến dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục bị ảnh hưởng, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài.

Giá xăng có thể tăng nhẹ ngay sau kỳ nghỉ lễ
ẢNH: PHẠM HỮU
Bên cạnh đó, theo Reuters, hoạt động tại nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới, đặc biệt ở khu vực Trung Đông và Nga cũng đang bị ảnh hưởng đẩy giá dầu diesel tăng mạnh. Tại Mỹ, giá dầu diesel kỳ hạn đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 năm qua. Các nhà phân tích ước tính lượng dầu thô trong kho dự trữ của Mỹ đã giảm khoảng 800.000 thùng trong tuần trước.
Trong nước, tham chiếu giá thành phẩm trên thị trường châu Á, dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này vào ngày mai (3.9) có thể biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng, giá các mặt hàng dầu giảm. Mức tăng/giảm chưa tới 1.000 đồng/lít/kg, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Hiện giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Bình luận (0)