Giá xăng dầu hôm nay 29.3.2023: Tăng 3 phiên liên tiếp, xăng trong nước tăng nhẹ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/03/2023 08:47 GMT+7

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng nhẹ, tiến sát mốc 80 USD/thùng với dầu Brent chuẩn toàn cầu. Trong nước, giá xăng dầu nhập khẩu đã quay đầu tăng nhẹ, dầu nhập vẫn còn thấp hơn giá bán hiện tại.

Ngày 29.3, ghi nhận lúc đầu giờ sáng (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu tiếp đà tăng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ lên 73,79 USD/thùng; dầu Brent cũng nhích thêm vài cent lên trên mốc 79 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 29.3.2023: Tăng 3 phiên liên tiếp, xăng trong nước tăng nhẹ - Ảnh 1.

Giá xăng dầu có 3 phiên tăng liên tiếp

REUTERS

Như vậy, dầu có phiên thứ 3 tăng liên tiếp. Trước đó, ngày 27.3, giá dầu đã "bỏ túi" hơn 3 USD sau khi Iraq ngừng xuất khẩu khoảng 450.000 thùng dầu/ngày. Một số phân tích cho thấy, nếu đợt ngừng xuất khẩu dầu kéo dài ở Iraq cho đến cuối năm đồng nghĩa với việc giá dầu Brent sẽ tăng trong năm nay.

Trong một diễn biến khác, ngày 28.3, Nga cho biết sẽ tập trung vào việc thúc đẩy xuất khẩu năng lượng sang các nước "thân thiện" với Nga. Năm 2022, nguồn cung dầu của Nga xuất sang Ấn Độ đã tăng 22 lần. Còn theo dữ liệu mới nhất của Chính phủ Trung Quốc, Nga đã vượt qua Ả Rập Xê Út trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm nay với mức chiết khấu cao. 2 tháng đầu năm, đã có khoảng 15,68 triệu tấn dầu, tương đương 1,94 triệu thùng mỗi ngày, tăng 23,8% so với 1,57 triệu thùng mỗi ngày vào cùng kỳ năm 2022, từ Nga nhập khẩu vào Trung Quốc. Năm 2022, Ả Rập Xê Út là nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc, với 87,49 triệu tấn dầu thô, Nga xếp vị trí thứ 2 với 86,2 triệu tấn.

Triển vọng tiêu thụ dầu từ Trung Quốc tiếp tục là động lực khiến giá dầu ngày 29.3 đi lên.

Trong nước, giá bán lẻ tham chiếu theo thị trường Singapore cập nhật đến ngày 27.3 cho thấy, 2 mặt hàng xăng nhích nhẹ, giá các mặt hàng dầu vẫn ở mức thấp hơn so với giá tại kỳ điều hành trước (21.3). Cụ thể, xăng RON95 98,43 USD/thùng, xăng E5 RON92 93,79 USD/thùng, dầu diesel 95,57 USD/thùng. Với mức giá nhập cập nhật đến ngày 27.3, theo dự báo của một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối, giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh tới (rơi vào ngày 1.4) có thể tăng nhẹ và giá dầu diesel đi ngang.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.