Giá xăng dầu hôm nay 29.8.2021: Leo dốc 11%, tuần tăng cao nhất trong năm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/08/2021 09:32 GMT+7

Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch cuối tuần, đẩy giá dầu trong tuần tăng mạnh 10 - 11%.

Ngày 29.8, dầu thô ngọt nhẹ WTI đóng phiên ở mức 68,67 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở mức 71,67 USD/tuần. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu WTI vọt 2,3%, dầu Brent tăng 2%.
Như vậy, trong tuần qua, dầu Brent đã leo dốc hơn 11% và dầu WTI cũng tăng hơn 10%. Đây là mức tăng hằng tuần mạnh nhất cho cả hai hợp đồng dầu kể từ tháng 6.2020.
Trên Reuters, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda Edward Moya, nhận định giá dầu tăng mạnh do các nhà đầu tư năng lượng đang đẩy giá dầu thô lên cao hơn với dự báo về sự gián đoạn sản lượng ở Vịnh Mexico. Đặc biệt, kỳ vọng ngày càng tăng khi cho rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) có thể phản đối nâng sản lượng tiếp do tác động nặng nề của biến thể Delta gần đây đối với nhu cầu dầu thô. Nhiều nền kinh tế vẫn đang hoạt động trong trạng thái “cầm chừng” do diễn biến phức tạp của biến thể Covid-19.
Bên cạnh đó, việc gián đoạn nguồn cung do lo ngại cơn bão thứ 9 Ida đổ bộ vào Vịnh Mexico cũng khiến giá dầu tăng mạnh. Trong ngày 27.8, 59% sản lượng dầu thô ở vịnh này đã tạm ngưng sản xuất trước cơn bão Ida đổ bộ vào đầu tuần tới. Cơn bão này được đánh giá là mức độ tàn phá không kém bão Laura, Katrina. Trong quá khứ, cơn bão Katrina đã tàn phá 5 bang dọc Vịnh Mexico khiến nguồn cung dầu bị cắt giảm 1,53 triệu thùng mỗi ngày, kéo dài nhiều tuần liên tiếp. Năm 2020, bão Delta cũng khiến các công ty cắt giảm 1,69 triệu thùng mỗi ngày.
Trong nước, giá xăng dầu ngày 29.8 theo niêm yết của Petrolimex là: xăng E5 RON92 19.891 đồng/lít, xăng RON95 21.131 đồng/lít, dầu diesel 15.667 đồng/lít, dầu hỏa 14.762 đồng/lít, dầu mazut 15.050 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.