Giá xăng dầu hôm nay 3.4.2023: Vọt tăng 5 USD/thùng sau tuyên bố của thành viên OPEC+

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/04/2023 09:05 GMT+7

Giá xăng dầu thế giới tăng vọt ngay sáng đầu tuần, sau thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) bất ngờ tuyên bố cắt giảm sản lượng. Dầu Brent vượt mốc 85 USD/thùng. Xăng dầu trong nước dự báo tăng.

Ghi nhận giá xăng dầu lúc đầu giờ sáng 3.4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng vọt hơn 5 USD, tương đương gần 7%, vượt mốc 85 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh 5 USD, lên hơn 80 USD/thùng.

Theo Reuters, trước kỳ họp trực tuyến của các bộ trưởng thành viên OPEC+, ngày 2.4, Ả Rập Xê Út và các nhà sản xuất dầu khác của OPEC+ đã tuyên bố cắt giảm thêm sản lượng dầu khoảng 1,16 triệu thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là động thái bất ngờ mà các nhà phân tích cho rằng đã nhanh chóng đẩy giá dầu tăng vọt. Nếu tuyên bố được thực hiện, tổng sản lượng cắt giảm của OPEC+ sẽ lên tới 3,66 triệu thùng/ngày, tương đương 3,7% nhu cầu toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 3.4.2023: Vọt tăng 5 USD/thùng sau tuyên bố của thành viên OPEC+ - Ảnh 1.

Giá dầu thô vọt tăng hơn 5 USD/thùng trong phiên sáng nay

REUTERS

Trước đó, nhiều dự báo đều cho rằng, các ông lớn dầu mỏ trong nhóm OPEC+ sẽ tuân theo mức cắt giảm 2 triệu thùng/ngày cho đến hết năm nay. Amrita Sen, người sáng lập và giám đốc của Energy Aspects, nhận xét OPEC đang thực hiện "các bước phủ đầu" trong trường hợp nhu cầu thế giới có thể giảm. Reuters cho hay việc cắt giảm tự nguyện bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến cuối năm.

Ngoài Ả Rập Xê Út, Iraq cũng tuyên bố sẽ giảm sản lượng 211.000 thùng/ngày; UAE giảm 144.000 thùng/ngày; Algeria 48.000 thùng/ngày. Kazakhstan 78.000 thùng/ngày; Gabon 8.000 thùng/ngày. Trong khi Nga sẽ gia hạn mức cắt giảm tự nguyện 500.000 thùng/ngày cho đến cuối năm nay. Trước đó, Nga đã đơn phương thông báo mức cắt giảm trên vào tháng 2 sau khi phương Tây áp trần giá đối với dầu của nước này.

Tuần trước, giá dầu Brent đã tăng hơn 7% và giá dầu WTI của Mỹ tăng hơn 9%.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu từ thị trường Singapore đến ngày 30.3 cho thấy, xăng RON95-III 98,7 USD/thùng, xăng RON92 94,16 USD/thùng, dầu diesel 97,08 USD/thùng, dầu hỏa 94,47 USD/thùng, dầu mazut 420,6 USD/thùng. Theo dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay (3.4) tăng giảm trái chiều, xăng tăng từ 210 - 270 đồng/lít, dầu diesel tăng 50 đồng, 2 loại dầu còn lại giảm 160 - 400 đồng/lít. Mức tăng giảm này chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh các loại phí, nếu có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.