Sáng 5.9, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ, dầu Brent kỳ hạn tăng 76 cent, lên 92,68 USD/thùng; dầu WTI nhích 18 cent, lên 91,48 USD/thùng.
Như vậy, cả 2 hợp đồng dầu chuẩn đều đang ở mức cao, trên mốc 90 USD/thùng. Tính cả tuần, giá dầu WTI của Mỹ và dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng khoảng 8 - 10% so với tuần trước trong bối cảnh thị trường lo ngại gián đoạn nguồn cung. Các tuyến vận chuyển, cung ứng năng lượng tại Trung Đông bị ảnh hưởng do xung đột leo thang.
Theo Reuters, đà tăng mạnh của giá dầu đẩy lạm phát và chi phí vay của các chính phủ trên toàn cầu lên cao. Điều này có thể ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế thế giới nếu không sớm có các biện pháp khác giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Giá xăng vừa được điều chỉnh tăng, dự báo có thể tăng tiếp trong tuần tới theo giá thế giới
ẢNH: Đ.N.T
Tại Mỹ, giá dầu diesel tăng lập kỷ lục khi xung đột giữa Mỹ - Iran tái diễn; tồn kho sụt giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dầu cho mùa thu hoạch và gieo trồng tăng; bên cạnh đó, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga liên tục xảy ra. Hiện giá dầu diesel trung bình tại Mỹ lên mức 5,85 USD/gallon.
Bế tắc trong giải quyết xung đột và các đợt giao tranh tái diễn khiến thị trường nhiên liệu biến động. Cùng với việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz sẽ phải mất nhiều thời gian khiến Citi mới đây dự báo giá dầu bình quân trong quý 3 tăng, từ mức 80 USD/thùng lên 86 USD/thùng; các nhà phân tích ANZ cũng nâng dự báo ngắn hạn đối với dầu Brent lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo giá có thể tăng cao hơn nếu xung đột tại Trung Đông leo thang.
Trước biến động tăng mạnh giá dầu thế giới, giá thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cũng tăng. Một số dự báo cho thấy, giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể tăng mạnh trên mức 1.000 đồng/lít, theo đà tăng của giá thế giới. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Bình luận (0)