Giá xăng dầu hôm nay 8.3.2022: Duy trì đà tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/03/2022 08:38 GMT+7

Dầu thế giới đã về quanh mốc 125 USD/thùng sau một phiên giao dịch "hoảng loạn" ngày hôm qua (7.3) trước lệnh cấm vận dầu thô của Nga có thể xảy ra.

Ngày 8.3, dầu thô WTI của Mỹ tăng hơn 1 USD trong phiên, giao dịch trên mốc 120 USD/thùng, dầu Brent cũng tăng tương đương, giao dịch trên ngưỡng 124 USD/thùng.

Giá dầu vẫn đang căng "như dây đàn" trước các thảo luận cấm vận dầu thô từ Nga

REUTERS

Kết thúc phiên giao dịch khuya 7.3, dầu WTI tiến 3,2% lên 119,4 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 9.2008. Hợp đồng này có thời điểm đã vọt lên 130,5 USD/thùng vào tối 6.3 - mức cao nhất kể từ tháng 7.2008, trước khi rút lui; dầu Brent tiến 4,3% lên 123,21 USD/thùng. Trong phiên, hợp đồng này đã vọt lên 139,13 USD/thùng, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 7.2008.

Giá dầu tiếp tục biến động tăng - giảm trong ngày theo diễn biến của các cuộc đàm phán hạt nhân Iran và thảo luận về đề xuất các lệnh cấm vận mới của Mỹ và châu Âu đối với dầu Nga. Thông tin cho thấy, Mỹ và các đồng minh đang xem xét cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga vì căng thẳng liên quan giữa Nga và Ukraine, Đức thì "không sẵn sàng cấm". Theo Reuters, châu Âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga và phụ thuộc một phần nhỏ vào dầu thô của Nga, nhưng theo các nguồn tin giấu tên thân cận với các cuộc đàm phán, các chính phủ châu Âu đã ở tư thế sẵn sàng hơn trong việc trừng phạt xuất khẩu dầu thô.

Hàng quán Sài Gòn đồng loạt dán giá mới: ‘leo’ theo giá xăng

Theo phân tích của JPMorgan, 66% sản lượng dầu của Nga gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra. Trong ngắn hạn, nhiều dự báo cho rằng, giá dầu thô có thể tăng tới 150 USD/thùng. Điều này sẽ gây áp lực lớn lên các nền kinh tế toàn cầu, đẩy lạm phát lên cao hơn và các ngân hàng trung ương sẽ phải điều chỉnh tăng lãi suất nhanh chóng. Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin, phía Nga cảnh báo lệnh cấm nhập khẩu dầu của phương Tây có thể tăng gấp đôi giá dầu lên tới 300 USD/thùng và buộc phải đóng cửa đường ống dẫn khí đốt chính tới Đức.

Trong nước, ngày 8.3, giá bán lẻ xăng dầu cụ thể như sau: xăng E5 RON92 không quá 26.077 đồng/lít; xăng RON95 không quá 26.834 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.310 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.978 đồng/lít và dầu mazut không quá 18.468 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.