Giá xăng dầu hôm nay 8.8.2023: Thế giới giảm nhẹ, xăng trong nước kỳ tới thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/08/2023 09:06 GMT+7

Lo ngại nhu cầu nhiên liệu tại các quốc gia tiêu thụ dầu lớn thế giới giảm, giá dầu mất hơn 1%.

Ngày 8.8, ghi nhận lúc đầu giờ sáng nay, giá xăng dầu giảm nhẹ, giá dầu thô Brent giảm 90 cent, tương đương 1,04%, xuống mức 85,34 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 88 cent, tương đương 1,06%, xuống 81,94 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, mùa lái xe mùa hè ở Mỹ sẽ kết thúc vào đầu tháng 9 và nhu cầu dầu từ Mỹ lẫn Trung Quốc thấp hơn dự kiến đã đẩy giá dầu giảm nhẹ. Bên cạnh đó là tác động bởi chỉ số đồng USD phục hồi tăng so với các loại tiền tệ chính. 

Giá xăng dầu hôm nay 8.8.2023: Thế giới giảm nhẹ, xăng trong nước kỳ tới thế nào? - Ảnh 1.

Giá dầu thô thế giới biến động nhẹ trong những ngày gần đây

Tuy vậy, sản lượng giảm của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định giá dầu. Argus Media mới đây dẫn kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, sản lượng của OPEC thậm chí còn giảm nhiều hơn so với dự báo trước đó, với mức giảm hơn 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng của OPEC trong tháng 7 đã giảm 840.000 thùng/ngày so với mức của tháng 6. Reuters ước tính tổng sản lượng của OPEC đạt 27,34 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 7.

Dù đã tuyên bố sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện trong tháng 8 và tháng 9, Ả Rập Xê Út thậm chí còn nhấn mạnh sẽ có nhiều đợt cắt giảm sau này nữa. Song song việc cắt giảm sản lượng, quốc gia này cũng chính thức tăng giá bán dầu sang các thị trường châu Á trong tháng 9 và là lần tăng giá thứ 3 liên tiếp của "ông lớn" dầu mỏ này.

Trong khi đó, các dự báo cho thấy, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành tới có thể giảm nhẹ, hoặc đi ngang, còn giá dầu giữ đà tăng mạnh. Một lãnh đạo công ty đầu mối xăng dầu phía nam chia sẻ, mức tăng giảm cụ thể thế nào vẫn còn chờ 3 phiên giao dịch nữa. Thị trường vẫn biến động tăng giảm liên tục nên còn quá sớm để nói về giá xăng dầu được điều chỉnh kỳ tới thế nào. Tuy vậy, vị này cũng lưu ý Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang tồn ở mức cao, hy vọng cơ quan điều hành sẽ sử dụng công cụ quỹ bình ổn "tốt nhất có thể" khi thị trường biến động.

Ngày 8.8, cập nhật chiết khấu bán lẻ xăng dầu từ các kho phía bắc đối với dầu 600 đồng/lít, xăng 1.000 đồng/lít. Giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ phổ biến ở mức như sau: xăng E5 RON 92 không quá 22.791 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.963 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.612 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.270 đồng/lít và dầu mazut không quá 16.531 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.