Giá xăng dầu ngày 29.8.2020: Tuần thứ 4 tăng liên tiếp

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/08/2020 10:37 GMT+7

Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm nhẹ trong phiên cuối tuần, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 1,5% trong tuần qua.

Sáng 29.8, hợp đồng giao tháng 10 dầu thô ngọt nhẹ WTI lùi 11 cent, tương đương 0,26%, về 42,93 USD/thùng; dầu Brent giao tháng 10 lại tiến 13 cent, tương đương 0,28%, lên 45,94 USD/thùng. Kết thúc phiên cuối tuần 28.8, cả hai hợp đồng này giảm nhẹ, dầu WTI giao tháng 10 mất 7 cent, dầu Brent mất 4 cent.
Theo dữ liệu trên Dow Jones Market, hợp đồng tương lai cả hai loại dầu thô đều tăng, dầu WTI tăng 1,5% và dầu Brent tăng 1,6% trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ 4 liên tiếp.
Cơn bão Laura đã đẩy giá dầu tăng mạnh trong tuần và cho đến nay chưa có báo cáo nào về thiệt hại đối với các nhà máy lọc dầu vì cơn bão này. Ngày 28.8, dữ liệu từ Công ty nghiên cứu Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm 3 giàn trong tuần này. Tuần trước, con số này đã tăng 11 giàn, sau 3 tuần giảm liên tiếp.
Giá dầu Brent đang quay trở lại mức 46 USD/thùng, nhưng trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga, Tổng thống Nga Putin vẫn cho rằng, sẽ tốt hơn nếu giá cao hơn một chút. Giá dầu sụt giảm cùng suy thoái kinh tế toàn cầu do vi rút Corona khiến nền kinh tế Nga suy giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua.
Trung Quốc trong thời gian qua tăng dự trữ dầu từ Mỹ và Iran lúc giá giảm, để tiêu thụ nội địa và bán lại cho các nước khác. Tin trên Reuters mới đây cho thấy, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang ngừng nhập khẩu dầu từ Trung Quốc trong tháng 8. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước xấu đi do đụng độ ở khu vực biên giới Trung - Ấn.
Ở trong nước, bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex ngày 29.8, tùy theo vùng 1 hay vùng 2, giá xăng RON95 từ 15.110 - 15.510 đồng/lít, xăng E5 RON92 từ 14.400 - 14.680 đồng/lít, dầu diesel từ 11.960 - 12.500 đồng/lít, dầu hỏa từ 10.120 - 10.320 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.