Giá xăng dầu ngày 5.6.2020: Dầu Brent rớt dưới mốc 40 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/06/2020 08:22 GMT+7

Thị trường dầu thô thế giới tỏ ra khá dè dặt với độ tăng giảm trong phiên có độ chênh lệch rất thấp. Giá dầu vẫn đang chờ đợi “lệnh” cắt sản lượng tiếp do lo ngại dư cung kéo dài.

Các hợp đồng dầu thô thế giới đầu giờ sáng nay (5.6, giờ Việt Nam) giảm nhẹ đồng loạt. Dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 mất 16 cent, tương đương 0,43% xuống 37,25 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 cũng mất 16 cent, còn 37,56 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 8 mất 11 cent, tương đương giảm 0,28%, còn 39,9 USD/thùng. Hợp đồng này đã có 6 phiên tăng liên tiếp.
Tuy tăng giảm phập phồng trong mỗi phiên, song cả hai hợp đồng dầu thô Brent và WTI đều liên tục có 3 phiên đóng cửa cao nhất trong 3 tháng qua (từ 6.3.2020), bất chấp cả thời điểm thị trường bị sức ép về khả năng gia hạn giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đồng minh (OPEC+).
Cho đến lúc này, đã qua ngày 4.6, OPEC+ vẫn chưa có bất kỳ thông báo mới nào về cuộc họp gia hạn cắt giảm sản lượng sau ngày 30.6 năm nay. Trên MarketWatch ngày 4.6 đưa tin, OPEC+ dự kiến tổ chức cuộc họp vào ngày 9 - 10.6 tới, nhưng cũng như những phán đoán khá mù mờ trước, không ai rõ liệu hội nghị trực tuyến này sẽ diễn ra hay không vì những diễn biến gần đây, bao gồm cả việc không thể tổ chức cuộc họp như kế hoạch vào ngày 4.6 vừa qua. MarketWatch bình luận, rõ ràng các nhà sản xuất dầu mỏ đang cân nhắc việc giảm tiếp sản lượng trước sức ép của thị trường dư cung kéo dài, cầu chưa mấy khả quan do việc đi lại vẫn còn bị giới hạn nặng nề vì dịch Covid-19. Các chuyến bay quốc tế của các nước được mở khá dè dặt hoặc đang đóng hoàn toàn. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới mới đây đưa cảnh báo về làn sóng Covid-19 thứ 2 "vô cùng hủy diệt" có thể xuất hiện.
Theo Reuters, những ông lớn dầu mỏ như Nga hay Ả Rập Xê Út đã đồng ý gia hạn giảm 9,7 triệu thùng/ngày đến hết tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, việc này còn tùy thuộc vào các nước Iraq và Nigeria cũng như độ tuân thủ cắt giảm của họ thế nào. Công ty theo dõi dữ liệu hàng hóa Kpler cho biết, OPEC+ đã cắt giảm sản lượng 8,6 triệu thùng/ngày trong tháng 5. Điều này cho thấy tổng mức tuân thủ thỏa thuận giảm sản lượng của các nước đã ký kết hồi tháng 4 đã đạt 89%. OPEC+ sẽ cắt giảm thêm 1,1 triệu thùng/ngày để đạt mức tuân thủ 100% là cam kết cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày từ tháng 5 đến hết tháng 6. Theo thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 4, việc cắt giảm sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 năm nay và sau đó cắt giảm ít hơn, ở mức 7,7 triệu thùng/ngày cho đến ngày 31.12.2020 và 5,8 triệu thùng/ngày từ ngày 1.1.2021 đến ngày 30.4.2022.
Theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex ngày 5.6, tùy vùng 1 hay vùng 2, giá xăng E5 RON92 dao động từ 12.400 - 12.640 đồng/lít, xăng RON95 từ 13.120 - 13.380 đồng/lít, dầu diesel từ 11.040 - 11.260 đồng/lít, dầu hỏa từ 8.750 - 8.920 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.