Giá xăng dầu ngày 2.6.2020: Tăng nhẹ trước khả năng tiếp tục giảm sản lượng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/06/2020 09:57 GMT+7

Giá dầu thế giới sáng hôm nay (2.6, giờ Việt Nam) tăng nhẹ trước thông tin OPEC+ có thể tiếp tục giảm sản lượng do lo ngại nhu cầu dầu thô không tăng như kỳ vọng.

Cụ thể, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 nhích thêm 10 cent, tương đương 0,28%, lên 35,53 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 thêm 13 cent, lên 35,92 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 8 thêm 11 cent, tương đương 0,29%, lên 38,43 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 9 thêm 8 cent, lên 38,43 USD/thùng.
Trên MarketWatch, chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao tại Schneider Electric - ông Robbie Fraser nhận định, thị trường đang gia tăng những rủi ro mới, căng thẳng Mỹ - Trung leo thang cùng với tình hình ngày càng nghiêm trọng tại những thành phố lớn của Mỹ. Yếu tố "nghiêm trọng" được ám chỉ là tình trạng gia tăng bạo loạn, biểu tình, đập phá các cửa hàng… xảy ra tại nhiều bang của nước Mỹ. Số cửa hàng bị đập phá, cướp bóc, đốt cháy đã lên đến hàng ngàn. Trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 29.5 đã có bài phát biểu liên quan đến Trung Quốc, cho biết đã bắt đầu loại bỏ các chính sách ưu đãi dành cho Hồng Kông do Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho đặc khu này. Trên Reuters và Bloomberg đều đưa tin, hiện Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nhà nước ngưng mua trên quy mô lớn một số mặt hàng nông sản từ Mỹ. Trước mắt là ngưng mua đậu nành và thịt heo nhằm đáp trả Mỹ can thiệp vấn đề Hồng Kông.
Tuy nhiên, thị trường dầu thô, đặc biệt là các hợp đồng dầu Brent tương lai đang kỳ vọng tăng giá sau khi xuất hiện thông tin các nhà sản xuất dầu chủ chốt có thể nhóm họp vào giữa tuần hoặc cuối tuần này. Các nhà phân tích cho rằng, đó là thông tin mang tính tích cực, các báo cáo chỉ ra rằng nhóm OPEC+ đang nỗ lực tìm kiếm ít nhất một sự đồng thuận có thể gia hạn trong ngắn hạn, tiến hành cắt giảm sản lượng thêm 1 - 2 tháng nữa. Thực tế, quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô từ đầu tháng 5 trên thế giới và lệnh phong tỏa vì dịch của nhiều nước được dỡ bỏ trong tháng 5 đã kích thích nhu cầu tiêu thụ dầu tăng trở lại. Từ đó, đẩy giá dầu tăng mạnh trong tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, lạc quan về giá dầu buộc phải chững lại trước loạt thông tin liên quan căng thẳng hai cường quốc kinh tế của thế giới.
Theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex ngày 2.6, xăng E5 RON92 giá từ 12.400 đồng/lít, xăng RON95 từ 13.120 đồng/lít, dầu diesel từ 11.040 đồng/lít, dầu hỏa từ 8.750 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.