Giấc mơ châu Âu của Quang Hải

14/03/2022 08:51 GMT+7

Khả năng cao Quang Hải sẽ chia tay bầu Hiển vào ngày 12.4 tới, thời điểm anh bước sang tuổi 25, đủ chín chắn để tự mình chinh phục giấc mơ chơi bóng tại châu Âu.

Tiền không phải vấn đề

Tương lai của Quang Hải đang trở thành chủ đề nóng nhất của bóng đá Việt Nam khi hợp đồng giữa anh và CLB Hà Nội sẽ hết hạn sau chưa đầy 1 tháng nữa. Ngày 12.4, tiền vệ có cái chân trái hay nhất Việt Nam sẽ chính thức bước sang tuổi 25 - đánh dấu thời điểm không còn ràng buộc bởi giấy tờ với bầu Hiển nữa. Thực tế sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc 3-1 hồi đầu năm, Quang Hải đã là một trong những cầu thủ gần hết hợp đồng được CLB Hà Nội mời lên đàm phán gia hạn. Đình Trọng sau đó đã lắc đầu và chuyển đến CLB Bình Định. Thành Chung đang im lặng còn Quang Hải thì quyết đoán nói không. Thực tế, vấn đề không nằm ở mức lót tay 5 tỉ đồng/năm hay khoản lương 400 triệu đồng/tháng, vì bầu Hiển đủ giàu để trả anh như mức đãi ngộ với một ngoại binh giỏi. Tiền cũng không phải là bận tâm của người từng đem về cho CLB rất nhiều tỉ đồng quảng cáo như Quang Hải. Chuẩn bị bước sang tuổi 25, anh đã quá no nê danh hiệu: vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019, 3 chức vô địch V-League, 2 Cúp QG, Siêu Cúp QG và Quả bóng vàng Việt Nam...

Quang Hải đã sẵn sàng để chơi bóng ở châu Âu

Độc Lập

Khi tuyển Việt Nam đã vào đến tứ kết Asian Cup và vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tiền vệ tài hoa này hiểu rằng mình cần một cú hích mới để phát triển bản thân. Trong thâm tâm, Quang Hải luôn hết mực quý trọng bầu Hiển, nên việc CLB Hà Nội có phần chủ quan trong đàm phán có lẽ không là vấn đề. Có thể, nhìn vào hành trình dở dang của Văn Hậu ở CLB Heerenveen (Hà Lan), Quang Hải nhận ra thay vì núp dưới đôi cánh bảo bọc nhưng đồng thời là bó buộc của CLB thì tự đi bằng đôi chân của mình cũng là một cách hay. Ra đi không phải quay lưng, vì Quang Hải biết mình nếu ở lại Việt Nam sẽ khó khoác áo đội bóng nào ngoài CLB Hà Nội. Nhưng ở tuổi 25, Quang Hải muốn thực hiện giấc mơ chinh phục châu Âu bằng chính đôi chân của mình.

Vòng 4 V-League 2022: Tuyển thủ chấn thương, thẻ đỏ đáng trách và những điểm nhấn khác

Đã thực sự sẵn sàng

Việc các CLB châu Âu và Nhật Bản, Hàn Quốc mê mẩn Quang Hải không phải thông tin gì mới. Nhưng vài năm qua, CLB Hà Nội chưa bao giờ chính thức bước vào cuộc đàm phán nào vì cho rằng Quang Hải cần tích lũy thêm. Có thể hiểu sự thận trọng của CLB Hà Nội khi muốn tránh đi vào vết xe đổ của các cầu thủ HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Việc Văn Hậu chưa thể hiện được mình tại Hà Lan cũng khiến dấy lên những lo ngại. Nhưng vào lúc này, khi bước sang tuổi 25, tin rằng Quang Hải đã đủ cứng cáp để bước vào cuộc phiêu lưu đầy thách thức tại châu Âu. Khác với Nhật Bản và Hàn Quốc vốn sự lựa chọn không nhiều, bóng đá châu Âu với hàng chục giải vô địch quốc gia có lịch sử chuyên nghiệp cả trăm năm là lò tôi luyện tốt nhất cho Quang Hải.

Bản thân cầu thủ sinh năm 1997 cũng đã luôn thử sức và làm mới mình tại CLB Hà Nội và nhất là tuyển Việt Nam. Dưới thời ông Park, người ta thấy Quang Hải từ một cầu thủ hộ công thuần túy đã trưởng thành rõ rệt, toàn diện hơn. Cùng với những giải lớn nhỏ từ AFF Cup, Asian Cup đến vòng loại World Cup 2022, anh dễ dàng hóa thân vào rất nhiều vai trò, từ chơi sau trung phong cắm, tiền đạo biên đến lui về giữa sân cầm nhịp. Đặc biệt trong những trận cầu khắc nghiệt nhất ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, người ta vẫn thấy Quang Hải luôn biết cách tỏa sáng trước những ngôi sao hàng đầu châu lục. Bàn thắng vào lưới Ả Rập Xê Út, hay cách cầm bóng tự tin trước Úc, Trung Quốc, Oman là quá thuyết phục cho những nhà tuyển trạch.

Việc đội tuyển số 1 châu Á Nhật Bản với rất nhiều ngôi sao chơi bóng ở châu Âu phải cắt cử tiền vệ Morita chủ động theo kèm, thậm chí chủ động đá xấu và khiêu khích là sự đánh giá cao nhất cho năng lực của Quang Hải. Không chỉ đôi chân khéo léo, sự khôn ngoan khi chơi bóng và nhất là bản lĩnh của Quang Hải đã giúp anh luôn nổi bật trong những trận đấu lớn. Ở tuổi 25, Quang Hải đã sẵn sàng để thoát khỏi V-League trở nên chật chội với mình để sang một quốc gia tầm trung ở châu Âu như Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Đan Mạch... Đó sẽ là bước đệm hợp lý để anh làm quen và thích ứng với môi trường và tính cạnh tranh mới, nơi Quang Hải sẽ một lần nữa chứng tỏ khả năng điều chỉnh bản thân tuyệt hảo của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.