Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Nhiều chiến thắng bùng nổ

23/02/2023 05:57 GMT+7

Hôm qua 22.2, vòng loại giải đã khai mạc ở khu vực miền Trung, đồng thời diễn ra các trận đấu hấp dẫn ở khu vực miền Bắc và TP.HCM.

Ở khu vực miền Trung tưng bừng khai mạc và diễn ra hai trận đấu hấp dẫn của bảng A. Ở trận đầu, đội CĐ Phương Đông Đà Nẵng giành chiến thắng 2-0 trước đội ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn. Hai bàn thắng của đội CĐ Phương Đông Đà Nẵng được ghi chớp nhoáng trong những phút đầu hiệp 2 do công của Lê Thanh Phong, Phạm Xuân Bắc. Ở trận còn lại, đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) bất phân thắng bại 1-1 với đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng). Cả hai bàn thắng của trận đấu đều đến từ tình huống cố định khi Bùi Văn Đức đá phạt mở tỷ số cho ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng), còn Ngô Lê Đình Khánh thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa cho đội ĐH Kinh tế (ĐH Huế).

Nhiều chiến thắng bùng nổ - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) và Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) diễn ra rất hấp dẫn

Ngọc Dương

Cuộc chạm trán các đội bóng sinh viên miền Trung: kịch tính 2 trận mở màn

Ở khu vực miền Bắc, tại sân Trường ĐH Thủy lợi (Hà Nội) diễn ra lượt trận thứ hai bảng B với chiến thắng thuyết phục 4-1 của đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội trước đội ĐH Đại Nam. Ngọc Khánh là cầu thủ chơi ấn tượng nhất với cú hat-trick vào lưới đội ĐH Đại Nam, góp công mang về chiến thắng cho đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Đáng khen cho tinh thần thi đấu không buông xuôi của ĐH Đại Nam, nhờ đó họ có được bàn thắng danh dự do công của Thanh Phương. Với chiến thắng này, đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội chiếm ngôi đầu bảng B với 3 điểm, đội ĐH Hàng hải Việt Nam xếp nhì với 1 điểm (hiệu số 0/0), còn đội ĐH Đại Nam xếp hạng ba với 1 điểm (hiệu số 1/4). Trận đấu cuối giữa ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội với ĐH Hàng hải Việt Nam sẽ quyết định ngôi nhất bảng cùng tấm vé dự vòng chung kết và ngôi nhì bảng để tranh play-off. Ở lượt trận thứ hai bảng A, đội ĐH Kinh tế quốc dân giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trước đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Có cùng 3 điểm với ĐH Thủy lợi và hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nhưng đội ĐH Kinh tế quốc dân xếp sau đội chủ nhà vì thua đối đầu ở trận ra quân.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 22.2: Một số đội bị loại sớm | Khu vực Tây Nguyên đã sẵn sàng

Lịch thi đấu hôm nay (23.2)

Khu vực miền Trung: Bảng B: ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) gặp ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng (13 giờ 30), ĐH Huế gặp CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng (15 giờ 30).

Khu vực TP.HCM: Bảng C: ĐH Công nghệ TP.HCM gặp ĐH Quốc tế Hồng Bàng (9 giờ), ĐH Hùng Vương TP.HCM gặp ĐH Quốc tế Sài Gòn (14 giờ).

Toàn bộ các trận đấu được trực tiếp trên truyền hình Báo Thanh Niên.

Ở khu vực TP.HCM, diễn ra lượt trận thứ hai bảng B với những diễn biến bất ngờ và hấp dẫn. Ở trận đầu, ĐH Mở TP.HCM khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước đội xếp cuối bảng Học viện Hàng không Việt Nam 3 bàn thắng của đội ĐH Mở TP.HCM do công Huỳnh Võ Thành, Nguyễn Chí Khang, Nguyễn Văn Đức. Tuy thua trận nhưng các cầu thủ Học viện Hàng không Việt Nam cũng chơi khá ấn tượng khi tạo ra được không ít cơ hội ghi bàn. Ở trận còn lại, đội ĐH Ngân hàng TP.HCM đã tạo bất ngờ bằng chiến thắng 1-0 trước đội ĐH Sư phạm TP.HCM. Lê Phú Bình là người hùng với pha đánh đầu cận thành ghi bàn mang lại cảm xúc vỡ òa cho đồng đội, ban huấn luyện cùng khá đông CĐV đội ĐH Ngân hàng TP.HCM đến sân cổ vũ.

'Ngoại binh' Lào Vilay Sayyalath buồn vì không thể giúp đội nhà giành chiến thắng

Bảng xếp hạng:

Khu vực miền Bắc: Bảng A: 1/ ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (3 điểm), 2/ ĐH Hàng hải Việt Nam (1 điểm, hiệu số 0/0), 3/ ĐH Đại Nam (1 điểm, hiệu số 1/4). Bảng B: 1/ ĐH Thủy lợi (3 điểm), 2/ ĐH Kinh tế quốc dân (3 điểm, thua đối đầu ĐH Thủy lợi), 3/ Học viện Báo chí và Tuyên truyền (0 điểm).

Khu vực miền Trung: Bảng A: 1/ CĐ Phương Đông Đà Nẵng (3 điểm), 2/ Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế, 1 điểm), 3/ ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng, 1 điểm), 4/ ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (0 điểm).

Khu vực TP.HCM: Bảng B: 1/ ĐH Mở TP.HCM (6 điểm), 2/ ĐH Ngân hàng TP.HCM (3 điểm), 3/ ĐH Sư phạm TP.HCM (3 điểm), 4/ Học viện Hàng không Việt Nam (0 điểm).

Sau 2 lượt trận ở bảng B, đội ĐH Mở TP.HCM dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Đội ĐH Ngân hàng TP.HCM và ĐH Sư phạm TP.HCM có cùng 3 điểm nhưng đội bóng ngân hàng xếp trên nhờ hơn chỉ số đối đầu. Chưa có điểm nào sau 2 trận, đội Học viện Hàng không VN sớm bị loại, trong khi cơ hội vào vòng play-off còn nguyên với 3 đội còn lại. Ở lượt trận cuối, ĐH Mở TP.HCM gặp ĐH Sư phạm TP.HCM, còn ĐH Ngân hàng TP.HCM gặp Học viện Hàng không VN.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Nhiều chiến thắng bùng nổ - Ảnh 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.