Giai đoạn lịch sử mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

14/06/2024 10:52 GMT+7

Nhận lời mời của T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 11 - 15.6.

Chuyến thăm nhằm tăng cường tin cậy chính trị, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư hai Đảng và Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, nhất là các nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo, tuyên truyền; triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo T.Ư với Ban Tuyên truyền T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2024 - 2028.

Giai đoạn lịch sử mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc- Ảnh 1.

Sáng 13.6, tại Đại Lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Trung Quốc tươi đẹp; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong quán triệt thực hiện Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới và Nghị quyết Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc; tin tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức thành công Hội nghị T.Ư 3 khóa XX, đề ra các quyết sách quan trọng trong công cuộc đi sâu cải cách toàn diện, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc với những nền tảng phát triển vững chắc được gây dựng trong 10 năm “thời đại mới” và thành tựu quan trọng trên các mặt từ sau Đại hội XX của Trung Quốc đến nay.

Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Giai đoạn lịch sử mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc- Ảnh 2.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa với ông Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc

TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin khái quát về tình hình Đảng, đất nước ta thời gian qua, kết quả Hội nghị T.Ư 9 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước, chuẩn bị, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả tinh thần chỉ đạo và nhận thức chung quan trọng giữa hai Tổng Bí thư hai Đảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi chiến lược, giao lưu cấp cao và các cấp, góp phần củng cố tin cậy chính trị, khẳng định vai trò định hướng tổng thể các mặt hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp và địa phương hai nước bám sát và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và các văn kiện hợp tác đã ký kết.

Hai bên cùng nhau duy trì, thúc đẩy bầu không khí hữu nghị và môi trường hòa bình, ổn định cho tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển rất tốt đẹp; hợp tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các sự kiện 25 năm phân định biên giới trên đất liền và 15 năm ký kết 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt - Trung.

Về vấn đề Biển Đông, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần tuân thủ nhận thức chung cấp cao của hai nước, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS 1982), nỗ lực xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, làm việc tại Trung Quốc của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng làm Trưởng đoàn; chúc mừng những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như công tác tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới và chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV.

Ông Vương Hộ Ninh cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý đất nước; tin tưởng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

Ông Vương Hộ Ninh nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước đã bước sang một giai đoạn lịch sử mới, xác định tầm mức mới sau các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư hai Đảng; khẳng định quan hệ hợp tác kênh Đảng phát triển sẽ định hướng, tạo sự đảm bảo vững chắc cho tổng thể quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước phát triển lành mạnh, bền vững.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đánh giá cao và bày tỏ nhất trí với các ý kiến đề xuất của Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác hai Đảng, hai nước trong thời gian tới; cho rằng hai bên cần tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, làm tốt công tác tư tưởng, cùng xây dựng phòng tuyến chống lại âm mưu chống phá, diễn biến hòa bình, cách mạng màu.

Ông Vương Hộ Ninh mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và tham gia sâu hơn vào các sáng kiến của Trung Quốc; khẳng định sẽ tạo điều kiện các doanh nghiệp lớn, có uy tín, thực lực tăng cường hợp tác đầu tư tại Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Việt Nam làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường giao lưu nhân dân, tạo đồng thuận xã hội về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.

Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi, chia sẻ kết quả trong công tác tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, tuyên giáo trong Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc năm 2023 cũng như các văn kiện hợp tác giữa hai cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Tuyên truyền T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc; chia sẻ ý kiến về phương hướng nhằm thúc đẩy quan hệ hai cơ quan phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Giai đoạn lịch sử mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc- Ảnh 3.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn hội đàm với Trưởng ban Tuyên truyền T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi

TTXVN

Hai bên nhất trí cho rằng bên cạnh việc thông tin, tuyên truyền về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, hai bên cần phối hợp quản lý, kiểm soát hiệu quả thông tin về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, bất đồng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, bóp méo, chia rẽ quan hệ hai Đảng, hai nước.

Trong chuyến thăm, Đoàn cũng đã có cuộc tọa đàm với các chuyên gia, học giả Trung Quốc, hai bên đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; định hướng dư luận; kiểm soát, ngăn chặn các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, xây dựng môi trường mạng internet trong sạch, lành mạnh.

Đây là hoạt động thiết thực giúp cụ thể hóa Tuyên bố chung giữa hai nước cũng như Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước.

Trước đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thăm và làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông lớn của Đảng, Nhà nước Trung Quốc như Đài Phát thanh và Truyền hình T.Ư Trung Quốc, Nhân dân nhật báo; thăm Nhà triển lãm lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc; đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.