Lướt qua các sân khấu ca nhạc hiện nay sẽ thấy mật độ biểu diễn của các nhóm nhạc thưa hẳn. Chỉ có những nhóm thực sự có chuyên môn và tạo được nét riêng cho mình như AC&M, 5 Dòng Kẻ, Trio 666, MTV... mới có thể xuất hiện trong các chương trình lớn. Các nhóm như: The Bells, Mắt Ngọc, Mây Trắng một thời được ưa chuộng thì nay "ngự trị" ở các chương trình truyền hình. Còn những nhóm khá mới: Socola, La Thăng, F5, Nhật Nguyệt... chủ yếu đi tỉnh và diễn ở các sân khấu "thường thường bậc trung".
Sự nổi tiếng nhanh chóng của nhóm 1088 (thuộc Công ty Cánh Chim Việt) trước đây, của GMC hay HAT sau này cho thấy lợi thế của nhóm nhạc dưới sự đầu tư của nhà quản lý và vai trò của ông bầu trong việc làm bật tên tuổi của một nhóm nhạc. Vì vậy mà có thời gian, rất nhiều những bạn trẻ muốn nhanh chóng thành ca sĩ đã không ngại bỏ ra khoản tiền khá lớn để được "vào tay" ông bầu. Một số nhóm nhạc lúc đó đã mang về cho các ông bầu và công ty đầu tư những khoản lợi không nhỏ. Không thể phủ nhận những đóng góp đáng kể cho làng giải trí của họ - tạo nên những làn sóng hâm mộ, làm cho sân khấu ca nhạc màu sắc hơn, sôi động hơn...
|
GMC - nhóm nhạc thành công từ "công nghệ lăng-xê" |
Nhưng sau một thời gian êm đẹp, mối quan hệ giữa nhóm nhạc - ông bầu này đã gây bao ồn ào cho đời sống ca nhạc (tranh cãi, thưa kiện...) khi quyền lợi đôi bên không được thỏa mãn. Thêm vào đó, sự na ná nhau của hàng loạt ban nhạc mới đã khiến người xem nhàm chán, dẫn đến tình trạng nhóm nhạc không còn thu hút khán giả như trước.
Sau khi GMC tan rã, ông Duy Khánh - Giám đốc Công ty Nhạc Xanh tiếp tục xây dựng hình ảnh mới của GMC bằng cách lập nhóm GMC one. Không lâu sau đó, GMC one cũng không tồn tại được. Đến giai đoạn này thì ông Duy Khánh đã thực sự thấy rằng việc đầu tư - xây dựng hình ảnh cho một nhóm sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông giải thích: "Vì để bật lên được, cùng với những yếu tố khác, ca khúc riêng cho từng nhóm cũng rất quan trọng, mà những bài hát đủ chất để làm nên điều đó đang thiếu trầm trọng. Mặt khác, ý thức của các bạn đối với nghề ca hát còn non yếu, các bạn ấy chỉ muốn lên sân khấu, nổi tiếng nhanh mà thiếu niềm đam mê...". Kết quả là việc thành lập - phát triển nhóm hát không còn được Nhạc Xanh chú trọng nhiều như trước đây nữa.
Kể từ năm 2002, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã mở Trung tâm đào tạo ca sĩ và nhóm nhạc Ước mơ trong tầm tay. Đây cũng là nơi duy nhất đào tạo các nhóm ca trong cả nước. Hiện nay, Trung tâm đang tuyển sinh khóa mới; thời hạn đăng ký đến hết ngày 20/3/2006.
Với ông bầu Quang Huy - Công ty Thế Giới Giải Trí - thì khác. Ông cho rằng việc đầu tư cho nhóm hát của công ty vẫn rất lạc quan: "Điều quan trọng chính là cách làm việc giữa nhóm và người quản lý có rõ ràng không, có nghiêm túc không. Riêng về nhóm HAT, sở dĩ các bạn tách ra solo vì đã hết thời hạn hợp đồng - như kế hoạch ban đầu của công ty". Ông cho biết thêm: "Dù hoạt động của các nhóm nhạc hiện nay không mấy khả quan, nhưng công ty vẫn không ngại xây dựng những nhóm mới. Tất nhiên việc chuẩn bị, đầu tư sẽ được cân nhắc kỹ càng và chuyên nghiệp hơn". Sắp tới, Thế Giới Giải Trí sẽ ra mắt nhóm mới - Weboys.
Xung quanh sự trầm lắng của các nhóm nhạc hiện nay, nhạc sĩ Tuấn Khanh (từng hướng dẫn nhóm MTV và hiện nay là Trio 666) cho rằng: "Các nhà sản xuất chưa hẳn đã hết hứng thú đầu tư cho nhóm nhạc, mà đây chỉ là thời kỳ lắng xuống của các band trong nước, cả thế giới cũng vậy... Rồi sẽ đến lúc các nhóm nhạc lại trỗi dậy, và chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi vẫn sẽ tiếp tục... Đúng hơn, khi nào còn những người muốn làm ca sĩ dù biết mình không thể hát đơn được, thì chuyện bỏ tiền ra "nhờ" công ty "đào tạo" vẫn còn...".
Nguyên Vân

Bình luận (0)