Giải đua xe Suzuki Raider 150cc: Hạt giống ngã ngựa, lính mới bứt phá

26/11/2015 05:03 GMT+7

Sau gần 3 tháng kể từ giải đua ở Cần Thơ, giới đam mê tốc độ miền Tây lại có dịp mãn nhãn với vòng 4 giải đua xe Suzuki Raider 150cc diễn ra tại Trà Vinh.

Sau gần 3 tháng kể từ giải đua ở Cần Thơ, giới đam mê tốc độ miền Tây lại có dịp mãn nhãn với vòng 4 giải đua xe Suzuki Raider 150cc diễn ra tại Trà Vinh.

Đã khá lâu người dân Trà Vinh mới lại hòa mình trong không khí cuồng nhiệt của bộ môn đua xe. Vòng 4 giải đua xe Suzuki Raider 150cc lần này tuy số lượng tay đua tham gia ít hơn vì nhiều tay đua không có thành tích tốt những vòng trước đã chủ động bỏ cuộc, tuy nhiên sự gay cấn và hấp dẫn của giải đua không hề mất đi.
Nằm trong khuôn khổ của Giải đua Suzuki Raider 150cc, vòng 4 diễn ra ngày 25.11 được chia thành hai hệ thi đấu: Hệ trẻ dành cho các tay đua từ 18-24 tuổi (dành cho xe có piston 62 mm) và hệ chuyên nghiệp dành cho các tay đua từ 25 tuổi trở lên (dành cho xe có piston 66 mm). Tại vòng 4 này, số lượng tay đua đã có thay đổi khi hệ trẻ chỉ có 8 tay đua tham gia và hệ chuyên nghiệp gồm 16 tay đua tranh tài.
Sân vân động Trà Vinh có bề mặt đường đua hơi nhỏ và rợp bóng cây
Khán giả miền Tây vẫn luôn ủng hộ bộ môn thể thao tốc độ nên càng về sau lượng khán giả càng tăng, tuy nhiên với đặc thù sân Trà Vinh có kích thước hơi ngắn và nhỏ, một số điểm bị khuất tầm nhìn và mặt sân hơi gồ ghề đã ảnh hưởng không nhỏ đến những màn so tài của các tay đua, khi tốc độ và kỹ thuật không như mong muốn của các tay đua nhưng với sự thận trọng của các tay đua và kinh nghiệm từ nhiều vòng đua trước, vòng 4 này ít xảy ra sự cố và tai nạn.
Khán giả miền Tây vẫn cuồng nhiệt với bộ môn thể thao tốc độ
Tại hệ trẻ, Nguyễn Ngọc Hồ - tay đua đang có tổng số điểm cao nhất 3 vòng trước đã bị loại ngay vòng đầu tiên, trong khi tay đua Huỳnh Minh Sang có tổng điểm cao thứ hai vẫn giữ vững phong độ khi có mặt trong trận chung kết. Mặc dù trận chung kết hy vọng dồn về ba tay đua đang giành khá nhiều thành tích trước đó thì bất ngờ một cái tên hoàn toàn mới là Cao Việt Nam đã xuất sắc trong màn xuất phát và giữ vững vị trí về đích đầu tiên, về nhì tay đua Huỳnh Minh Sang trong khi Lê Khánh Lộc và Đoàn Trường Lợi lần lượt về thứ 3 và thứ 4.
Tại hệ chuyên nghiệp, không có bất ngờ khi Nguyễn Quang Khải - tay đua đang có nhiều thành tích nhất hiện nay và cũng là tay đua đang có tổng điểm đứng đầu từ 3 vòng đấu trước nhanh chóng đoạt vé vào bán kết rồi chung kết bằng những bước chạy chắc chắn và đầy sức mạnh. Bước vào vòng chung kết, Nguyễn Quang Khải đối mặt với ba tay đua đến từ cùng một câu lạc bộ nhưng với sự xuất sắc của mình, anh đã vượt lên đối thủ ngay vòng đầu tiên. Tuy nhiên ngay khi vào vòng 2 thì xe tay đua này đã gặp sự cố và đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc đấu với vị trí thứ 4. Chung cuộc, Nguyễn Viết Linh đã giành giải nhất, giải nhì thuộc về Nguyễn Thanh Vũ và giải ba là Phan Ngọc Anh Tuấn.
Màn bám đuổi quyết liệt giữa các tay đua
Vòng cuối cùng của giải sẽ diễn ra vào ngày 12.12 tại sân vận động Quân đoàn 4 - Bình Dương, hứa hẹn nhiều bất ngờ và gay cấn khi cả hệ trẻ và hệ chuyên nghiệp đều có những màn rượt đuổi điểm số sít sao. Theo Ban tổ chức, giải nhất sẽ được cộng 7 điểm, giải nhì 4 điểm, giải ba 2 điểm và giải tư là 1 điểm.
Tổng điểm sau 4 vòng thi đấu tại Giải đua Suzuki Raider 150cc:
Hệ trẻ:
Hệ chuyên nghiệp:
Cũng trong khuôn khổ giải đua hôm nay còn diễn ra màn tranh tài ở nội dung Suzuki Sport của 20 tay đua. Kết quả chung cuộc tay đua Nguyễn Tấn Đạt đoạt giải nhất, Nguyễn Hoàng Long giành giải nhì, Quang Tuấn Thanh giành giải ba và Lê Nguyên Trí giành giải tư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.