Giải Golf CLB Phú Mỹ mở rộng 2022 trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó

02/11/2022 14:42 GMT+7

Lần đầu tiên giải Golf CLB Phú Mỹ mở rộng được tổ chức với quy mô lớn gồm 3 bảng đấu: Bảng A 0-18 CUT -3; bảng B 19-25 CUT -3 và bảng C 26 trở lên CUT -4.

Ngày thi đấu 1.11 diễn ra trọn vẹn tất cả các nội dung, có tổng cộng 93 tay golf tham dự, trong đó có các doanh nhân đến từ Đài Loan, Hàn Quốc và các VĐV sinh sống, làm việc ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các địa phương lân cận như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương…

Các VĐV sẵn sàng thi đấu

ẢNH: BTC

Sân golf Sonadezi Châu Đức là địa điểm thi đấu lý tưởng, được ban tổ chức giải lựa chọn tiến hành các trận đấu của giải CLB Phú Mỹ mở rộng 2022. Đây là cụm sân 36 lỗ gồm Sân Golf Resort 18 lỗ và Sân Golf Tournament 18 lỗ. Bên cạnh đó còn có các hạng mục phụ trợ cho sân golf như Nhà câu lạc bộ, Khu bảo dưỡng, nhà tập đánh golf,…sân golf Châu Đức được thiết kế đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế PGA. Qua đó mang lại không gian thi đấu tuyệt vời cho gần 100 VĐV dự giải.

Không gian thi đấu tại giải golf Phú Mỹ mở rộng

ẢNH: BTC

Mặt cỏ đẹp, thời tiết dịu mát tại sân golf Sonadezi Châu Đức

ẢNH: BTC

Đại diện ban tổ chức giải, ông Lê Văn Đức - Chủ nhiệm CLB Golf Phú Mỹ cho biết: “Suốt khoảng 1 tháng qua, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo các khâu từ hậu cần đến thi đấu, làm sao để các VĐV được thỏa sức tranh tài và thể hiện hết khả năng của mình. Tất nhiên, lần đầu được tổ chức, giải cũng khó tránh một số sơ suất, nhưng hướng đến việc tổ chức giải thường niên, chúng tôi có thể tự tin hơn, chu toàn hơn và thành công hơn trong những giải đấu tiếp theo”.

Ông Lê Văn Đức - Chủ nhiệm CLB Golf Phú Mỹ

ẢNH: Trần Tuấn Anh

Giải đấu có sự đồng hành từ các đơn vị tài trợ: Tài trợ kim cương: Công ty TNHH Muji; Tài trợ vàng: Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Công Nghệ Tuyết Linh, Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng 81; Nhà tài trợ bạc: Công ty TNHH Nhà Đất Phú Mỹ, Công ty TNHH Khang Hưng, Ông Trần Văn Tuấn; Nhà tài trợ HIO: ông Huỳnh Quang Đức đại diện công ty Cổ Phần PVI; Tài trợ sản phẩm: Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vinh Chí Thành.

Sau một ngày thi đấu đầy cố gắng, các VĐV đạt thành tích cao ở 3 bảng đấu là:

Các VĐV đạt thành tích cao tại giải

ẢNH: BTC

Không khí vui tươi, ấm áp trong đêm gala dinner

ẢNH: BTC

· Bảng A 0-18 CUT -3: Vũ Đăng Khoa (hạng nhất); Nguyễn Huy Thục (hạng nhì); Nguyễn Hững Tằng (hạng ba).

· Bảng B 19-25 CUT -3: Mai Ngọc Thạch (hạng nhất); Kim Nguyễn (hạng nhì); Hoàng Anh Dũng (hạng ba).

· Bảng C 26 trở lên CUT -4: Phùng Thanh Hải (hạng nhất); Phùng Ngọc Dũng (hạng nhì); Nguyễn Huy Thao (hạng ba).

VĐV Nguyễn Duy Phúc là một doanh nhân làm việc ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, anh thường sinh hoạt trong CLB golf Phú Mỹ. Anh Duy Phúc cũng rất hồ hởi khi CLB có sự kiện tầm cỡ, quy mô với gần 100 VĐV tham dự: “Thật sự thì vào giải đấu lớn, VĐV sẽ quyết tâm lớn hơn và độ tập trung cũng cao hơn. Ngoài ra, chơi golf rất có lợi. Chúng tôi đến sân golf không chỉ để kết nối với đối tác, đồng nghiệp cùng ngành nghề, mà còn để hít thở không khí thiên nhiên thoáng đãng, trong lành. Tập luyện và thi đấu golf đòi hỏi thể lực phải bền bỉ mới có thể di chuyển và hoàn thành 18 có khi là 36 lỗ. Mà thể lực thôi cũng chưa đủ, golf đòi hỏi sự tập trung cao độ của người chơi. Hiếm có môn thể thao nào đỏi hỏi toàn diện về trí lực và thể lực như golf. Đó là lý do tôi đam mê golf và tham gia CLB golf Phú Mỹ”.

VĐV Nguyễn Duy Phúc là thành viên năng nổ của CLB Golf Phú Mỹ

ẢNH: Trần Tuấn Anh

Bên cạnh hoạt động chính là thi đấu, Giải Golf CLB Phú Mỹ mở rộng 2022 còn tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Ông Lê Văn Đức cũng cho biết: “Ban tổ chức tin tưởng rằng, tấm lòng nhân hậu và sự nhiệt huyết từ những hành động sẻ chia cụ thể sẽ giúp làm vơi đi những vất vả, nhọc nhằn và tiếp tục truyền lửa tới những học sinh nghèo vượt qua khó khăn, vươn tới tri thức. Đó là lý do chúng tôi luôn muốn có hoạt động từ thiện song hành cùng việc thi đấu chuyên môn”.

CLB Golf Phú Mỹ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

ẢNH: BTC

Ngày 31.10.2022, tại Trường THCS Võ Thường Kiệt, thị xã Phú Mỹ đã có 30 suất học bổng được trao. Mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng trao cho các em của các trường cụ thể như sau:

1. Trường THCS Võ Thường Kiệt: 10 suất

2. Trường THCS Phước Hoà: 5 suất

3. Trường THCS Phú Mỹ: 5 suất

4. Trường THCS Phan Bội Châu: 5 suất

5. Trường THCS Phan Chu Trinh: 5 suất

Nhà tài trợ chính cho quỹ học bổng là Công ty TNHH đầu tư thiết bị công nghệ Tuyết Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.