Giải pháp nào cho những ngôi nhà không thể chữa cháy?

04/06/2024 05:52 GMT+7

Các địa phương ở Hà Nội đã đặt ra nhiều giải pháp tạm thời trước mắt, đồng thời khuyến cáo người dân tự trang bị thêm kiến thức PCCC, nắm bắt "thời gian vàng" để xử lý nếu hỏa hoạn xảy ra.

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, ngõ nhỏ là hệ quả của quá trình "làng lên phố". Điều này không chỉ diễn ra ở Q.Cầu Giấy mà tồn tại ở nhiều quận khác, từ quận "lõi" như Hoàn Kiếm, Đống Đa… cho đến các quận vùng ven như Thanh Xuân, Hoàng Mai.

Xe chữa cháy không thể tiếp cận nhiều cơ sở

Kết quả tổng rà soát của Q.Cầu Giấy thể hiện, trên địa bàn đang có 3.328 nhà trọ nhưng có đến 3.172 cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy. Về tiêu chí hệ thống chữa cháy, có 2.717 cơ sở không đảm bảo. Đặc biệt, về vấn đề bố trí lối ra khẩn cấp, chỉ có 973 cơ sở đã khắc phục được, còn 1.680 cơ sở chưa khắc phục.

Giải pháp nào cho những ngôi nhà không thể chữa cháy?- Ảnh 1.

Hộp đựng thiết bị chữa cháy chuyên dụng ở trong ngõ 33 Hàng Điếu (Q.Hoàn Kiếm), nơi có hơn 20 hộ dân đang cùng sinh sống

Tuấn Minh

Liên quan loại hình nhà trọ trên địa bàn, đại diện UBND Q.Cầu Giấy cho biết đa số cơ sở đều nằm trong ngõ hẹp, sâu, phương tiện chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận, đồng thời không có nguồn nước chữa cháy. Nhiều nhà trọ khi xây dựng ban đầu là nhà ở riêng lẻ, quá trình sử dụng thì chuyển đổi công năng. Trong khi đó, việc khắc phục các tồn tại, vi phạm, yêu cầu về PCCC còn liên quan cải tạo kiến trúc, công trình…

Hầu hết các cơ sở chỉ có 1 đường và lối thoát nạn, không có lối thoát nạn dự phòng (qua logia, ban công, tầng tum, sang nhà liền kề) do đã bịt bằng song sắt cửa sổ. Thang thoát nạn cũng không đảm bảo, không có lối ra trực tiếp tại tầng 1 mà phải đi qua các gian phòng có công năng khác như khu vực để xe.

Triển khai các mô hình họng nước vách tường

Để đảm bảo công tác PCCC trên địa bàn tốt hơn, UBND Q.Cầu Giấy cho hay thời gian tới sẽ triển khai các mô hình họng nước vách tường tại khu dân cư trong các ngõ sâu, nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận được. Ngoài ra, quận sẽ yêu cầu các chủ cơ sở, chủ đầu tư nhà trọ thực hiện ngay giải pháp ngăn cháy, ngăn khói giữa khu vực để xe và khu vực để ở. Hướng dẫn người dân mở lối thoát nạn thứ 2…

UBND Q.Cầu Giấy cũng đề nghị UBND TP.Hà Nội báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành… để sớm ban hành hướng dẫn các biện pháp, giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng, PCCC và an toàn sử dụng điện trên địa bàn.

Còn tại UBND Q.Hoàn Kiếm, Công an quận này đã phối hợp với UBND 18 phường tuyên truyền 1.200 tờ rơi với các nội dung khuyến cáo về: kỹ năng khi xảy ra cháy tại khu chung cư, khu nhà trọ, khuyến cáo an toàn PCCC đối với cư dân, người thuê trọ niêm yết tại 100% các cơ sở nhà trọ, nhà tập thể trên địa bàn.

Cạnh đó, chính quyền sở tại đã vận động 27.338/30.587 hộ (89%) tự trang bị bình chữa cháy; 11.070/30.587 hộ (36%) tự trang bị dụng cụ phá dỡ. Đặc biệt, trên địa bàn quận đã triển khai 1.243 điểm chữa cháy công cộng tại 842 ngõ sâu với 2.486 bình chữa cháy; thành lập và duy trì hoạt động 288 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC".

Chia sẻ về giải pháp khắc phục tồn tại đối với cơ sở khó tiếp cận xe chữa cháy và cháy lan, đại diện UBND Q.Hoàn Kiếm cho biết quận đã giao UBND phường yêu cầu chủ kinh doanh của 467 nhà trọ trên địa bàn ký cam kết khắc phục, trường hợp cố tình không khắc phục thì ra thông báo tạm dừng hoạt động.

Đối với cơ sở nhà trọ không có giấy phép đăng ký kinh doanh, chính quyền sẽ yêu cầu chấm dứt hoạt động ngay lập tức. Chỉ được phép hoạt động khi đã được cấp các loại giấy phép theo quy định, và chỉ cấp đăng ký kinh doanh khi cơ sở được cấp phép xây dựng đúng công năng, quy mô…

"Khi có cháy, trong khoảng 3 - 5 phút đầu đám cháy phát sinh là "thời gian vàng", có ý nghĩa quyết định về khả năng phát triển của đám cháy cũng như mức độ thiệt hại do cháy gây ra. Trên thực tế, khi có hỏa hoạn xảy ra thì người dân hoặc lực lượng tại chỗ sẽ có khả năng xử lý tốt hơn bất cứ đơn vị nào. Do đó, kỹ năng xử lý hỏa hoạn của người dân và lực lượng tại chỗ là vô cùng quan trọng. Nội dung này được quận phối hợp với các cơ quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn thường xuyên trong thời gian qua", đại diện UBND Q.Hoàn Kiếm cho biết thêm.

TP.HCM yêu cầu đình chỉ nhà trọ không an toàn

Ngày 3.6, UBND TP.HCM có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương chấp hành nghiêm quy định về thẩm định, cấp giấy phép xây dựng công trình có yêu cầu thiết kế, thẩm duyệt về PCCC.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, nhà trọ đông người. Đặc biệt, TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đơn thuần nhưng khi xây xong thì bán hoặc cho thuê theo hình thức nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ. Tuyệt đối không để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mà không được xử lý kịp thời, gây bức xúc dư luận.

Theo đó, ngành công an phải thường xuyên kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ với nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ đông người ở. Những cơ sở không đủ điều kiện an toàn phải đình chỉ hoạt động.

Sỹ Đông - Thúy Liễu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.