Giải quyết thỏa đáng quyền lợi người dân

12/05/2022 04:23 GMT+7

Sáng 11.5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 10 gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp xúc cử tri H.Củ Chi và H.Hóc Môn trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Dự án treo bủa vây

Tại buổi tiếp xúc, vấn đề dự án (DA) treo, quy hoạch treo và hạ tầng giao thông chưa đồng bộ được người dân 2 huyện nêu ra và kiến nghị các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm. Ông Trần Văn Hồng, ngụ xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi cho biết DA KCN Bàu Đưng có diện tích 175 ha được giao cho một nhà đầu tư hồi năm 2008 nhưng sau đó không tham gia nữa. Đến nay, DA vẫn chưa được triển khai khiến người dân khó khăn khi chuyển mục đích sử dụng đất, xây nhà. Tương tự, một số DA, đồ án quy hoạch khác như Thảo Cầm Viên mới (Sài Gòn Safari), khu nông nghiệp sinh thái ven sông Sài Gòn… kéo dài cả chục năm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với người dân H.Củ Chi trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 11.5

Nhật Thịnh

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thẳng thắn nhìn nhận TP.HCM là địa phương điều chỉnh quy hoạch chậm nhất cả nước do khối lượng công việc lớn và phức tạp. Đối với DA Sài Gòn Safari “treo” gần 20 năm, TP.HCM đã giao Sở QH-KT quy hoạch lại, tính lại công năng bởi nếu chỉ làm công viên thì sẽ rất khó kêu gọi nhà đầu tư. “Đây là vấn đề rất khó, nhưng chúng tôi đã yêu cầu phải hoàn thiện trong 6 tháng đầu năm 2022”, ông Mãi nói.

Về hạ tầng, ông Mãi cho biết hôm nay (12.5), Ủy ban Thường vụ QH sẽ thẩm tra DA đường vành đai 3 TP.HCM và vành đai 4 TP.Hà Nội để trình QH thông qua trong kỳ họp sắp tới. TP.HCM cũng đang chuẩn bị các bước để khởi động DA đường vành đai 3 TP.HCM. TP.HCM cũng đang cố gắng để trình Thủ tướng phê duyệt DA cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trong quý 2/2022 để sớm khởi công.

Phải làm tốt công tác quy hoạch

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông tin những kết quả quan trọng của Hội nghị T.Ư 5 vừa kết thúc ngày 10.5, nổi bật là đất nước ổn định sau đại dịch Covid-19, các KCN, DA hoạt động, tạo việc làm cho người lao động, an sinh xã hội được quan tâm; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các chính sách tài khóa, tiền tệ phát huy hiệu quả.

Với một siêu đô thị như TP.HCM, Chủ tịch nước đánh giá việc quản lý không đơn giản nên cần có bước đi, cách làm phù hợp. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM cần rà soát toàn bộ quy hoạch để phát triển phù hợp với mục tiêu, đồng thời giải quyết rốt ráo những kiến nghị của cử tri về các vụ việc gây bức xúc; quan tâm đến an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính sách, hộ khó khăn, người neo đơn…

Đối với 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn, Chủ tịch nước so sánh đây giống như “con rồng đang ngủ sắp tỉnh dậy để phát triển mạnh mẽ”, đồng thời gợi mở địa phương nên phát triển thành một TP sinh thái phía tây TP.HCM. Trong phát triển phải lấy người dân làm trung tâm, tạo công ăn việc làm, đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Cần cơ chế đột phá cho TP.Thủ Đức

Chiều cùng ngày, Tổ ĐBQH đơn vị số 1 gồm các ĐB: Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Thanh Sang, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM, tiếp xúc cử tri TP.Thủ Đức.

Tham dự buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự đồng tình với việc cần có cơ chế đặc thù cho TP.Thủ Đức để đủ thẩm quyền giải quyết công việc, thực hiện mục tiêu đóng góp 1/3 tổng sản phẩm nội địa TP.HCM, tương đương 7% GDP cả nước. Nếu thẩm quyền như một huyện thì TP.Thủ Đức không thể đột phá khi dân số tới 1,2 triệu người.

Đối với một số vụ khiếu nại như DA Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp không được né tránh việc đối thoại với người dân. “Các phường có đối thoại với dân không, TP.Thủ Đức có đối thoại với dân theo quy định của luật tiếp công dân, luật khiếu nại, tố cáo hay không? Đề nghị Bí thư Thành ủy Thủ Đức rà lại để có chủ trương giải quyết căn bản vấn đề. Trực tiếp đối thoại là việc rất quan trọng”, Chủ tịch nước yêu cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.