Giải Thai League không lùi lịch đấu, đội U.23 và tuyển Thái Lan lâm nguy

Giang Lao
Giang Lao
04/04/2022 09:40 GMT+7

Hai đội tuyển U.23 và tuyển Thái Lan hy vọng giải Thai League và các cúp Quốc gia nước này hoãn lại để cầu thủ tập trung thi đấu SEA Games và vòng loại Asian Cup 2023, nhưng đã bất thành.

Theo tờ Siamsport, quyền Giám đốc điều hành công ty Thai League Co., Ltd, ông Korrawee Prissananthakul vừa xác nhận: “Trừ khi có một sự tác động rất lớn và sự đồng ý từ tất cả các CLB trong hệ thống thi đấu giải Thai League thì giải đấu và các cúp Quốc gia mới hoãn lại. Còn hiện nay, chắc chắn là không thể lùi lịch đấu”.

Đội U.23 Thái Lan thi đấu tại giải Quốc tế Dubai thua toàn tập vì không có sự chuẩn bị, nay đến SEA Games cũng không thể sớm tập trung

FAT

Sắp tới, đội U.23 Thái Lan dự SEA Games tại Việt Nam từ ngày 6 đến 22.5, sau đó dự vòng chung kết U.23 châu Á ngay đầu tháng 6 ở Uzbekistan. Tương tự, đội tuyển Thái Lan cũng thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 từ ngày 8 đến 14.6 và cũng tại Uzbekistan.

Trong khoảng thời gian này, đội U.23 Thái Lan và đội tuyển rất muốn có một đợt tập trung chuẩn bị, tương tự như lịch trình FIFA day hồi cuối tháng 3.

Mặc dù vậy, hy vọng này coi như bất thành vì ban tổ chức giải Thai League khẳng định là không thể, và cũng vì 2 HLV lần lượt là Worrawoot Srimaka (đội U.23) và Mano Polking (đội tuyển) có thỏa thuận trước đó đã triệu tập cầu thủ thi đấu tập huấn ở Dubai và giao hữu hồi cuối tháng 3 rồi.

Giữa lúc đó, giải Thai League từ đây đến ngày 7.5 thi đấu vòng cuối cực kỳ căng thẳng và diễn ra đồng loạt nên các CLB không thể nhả quân. Ngoài ra còn các trận chung kết Cúp Liên đoàn ngày 11.5 và 15.5, rồi bán kết và chung kết Cúp FA ngày 18.5 và 22.5. Chưa kể, trong tháng 4 đến đầu tháng 5, 2 CLB BG Pathum United và Chiangrai United còn thi đấu các trận vòng bảng giải AFC Champions League nên lịch trình đã kín mít.

Do đó, mong muốn có 1 đợt tập trung để chuẩn bị của đội U.23 Thái Lan coi như không thể, thậm chí việc triệu tập cầu thủ cũng cực kỳ khó do các CLB ở Thai League có quyền giữ quân vì SEA Games không nằm trong lịch trình giải của FIFA.

Cũng theo ông Korrawee Prissananthakul, mặc dù giải Thai League rất thông cảm với lịch đấu của đội U.23 và đội tuyển, nhưng việc lùi lịch đấu như đề nghị và kết thúc vào cuối tháng 6 sẽ khiến mọi thứ đảo lộn. Vì sau khi các giải ở trong nước kết thúc, thì ngay đầu tháng 6 là giải U.23 châu Á, vòng loại Asian Cup 2023, khiến các CLB không thể chờ đợi lâu hơn chỉ vì nhường chỗ cho các đội tuyển thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.