U.23 Việt Nam không dễ bảo vệ HCV SEA Games

03/04/2022 08:16 GMT+7

HLV Park Hang-seo đặt ra mục tiêu cùng đội U.23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games trên sân nhà và ông cũng nhấn mạnh: “Đây là thách thức rất lớn bởi các đối thủ của chúng ta sẽ không dễ dàng thua cuộc”.

Các đội bóng trẻ được đánh giá có tiềm năng của khu vực Đông Nam Á đang nỗ lực chuẩn bị nhân sự tốt nhất với mục tiêu đoạt thành tích tốt ở SEA Games 31 vào tháng 5, nhằm tạo đà cho giải U.23 châu Á sau đó đúng 1 tháng.

Cầu thủ trẻ Indonesia được va đập ở sân chơi tầm cỡ

Ám ảnh khi bị Việt Nam đánh bại với tỷ số 3-0 ở trận chung kết SEA Games 30 năm 2019, đội U.23 Indonesia muốn lật ngược thế cờ và họ đang được đánh giá là đối thủ đáng gờm dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong. Các cầu thủ trẻ của đội bóng xứ vạn đảo đã được nhà cầm quân người Hàn Quốc nhào nặn và trao cơ hội cọ xát ở tuyển quốc gia từ vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020… Ngoài việc bổ sung tiền vệ người Hà Lan nhập tịch Marc Klok trong hạn ngạch cầu thủ trên 23 tuổi, khoảng 80% thành phần tuyển quốc gia Indonesia sẽ đến Hà Nội tranh tài. Đội U.23 Indonesia cũng đang sở hữu 5 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài gồm Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman (CLB FK Senica - Slovakia), Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, Hàn Quốc), Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh) và Pratama Arhan (Tokyo Verdy, Nhật Bản). Liên đoàn Bóng đá Indonesia sẽ tiến hành đàm phán để các đội bóng này đồng ý nhả quân vào thời điểm trước khi môn bóng đá nam SEA Games 31 khởi tranh.

Hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31 của đội U.23 Việt Nam sẽ rất gian nan

VFF

Đội U.23 Malaysia và Thái Lan - đối thủ cùng bảng C với U.23 Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2022, đang tìm mọi cách để có được những tài năng tốt nhất. Sau những thử nghiệm nhân tố mới không được như ý ở giải U.23 Đông Nam Á 2022 (thua Lào 2 lượt trận và bị loại ở vòng bảng), HLV Brad Maloney của U.23 Malaysia hiện đang muốn các CLB nhả nhiều trụ cột như Hakeem Suhar Rezwan, Shafi Azswad Sapari, Faiz Amer Runnizar, Fahmi Daniel Mohd Zaaim, T.Saravanan, Quentin Cheng, Muhammad Azri… Việc đàm phán với các CLB được xem như nhiệm vụ tối quan trọng của Liên đoàn Bóng đá Malaysia do SEA Games không nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Bên cạnh đó, HLV Maloney mong muốn triệu tập được tiền đạo tuyển quốc gia Luqman Hakim (người đang chơi bóng ở giải hàng đầu Bỉ) và Wan Ahmad Kuzri Wan Ahmad Kamal, tiền vệ 19 tuổi xuất thân từ Học viện St.Louis FC (Mỹ).

Tiến Linh tái ngộ cầu thủ người Pháp của U.23 Lào ?

Tuyển U.23 Thái Lan cũng thấp thỏm chờ sự đồng ý của các CLB ở châu Âu trong việc nhả các trụ cột chuẩn bị cho SEA Games tới. Sau 3 thất bại ở Dubai Cup vừa qua, HLV Worrawoot Srimaka sẽ phải lên phương án kỹ càng, bởi các giải trong nước vẫn thi đấu trong thời điểm diễn ra SEA Games 31. Các tiền vệ Channarong Promsrikaew (CLB AD Union Adarve - hạng 4 Tây Ban Nha), Jonathan Khemdee (OB của Đan Mạch), Thanawat Suengchitthawon (Leicester, Anh) và tiền đạo Sittichok Paso (FC Ryukyu - J.League 2, Nhật Bản) vẫn chưa chắc chắn được trở về phục vụ U.23 Thái Lan.

Đội U.23 Lào, U.23 Timor Leste (2 đội vừa làm nên lịch sử khi lần đầu lọt vào bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2022) và U.23 Campuchia không còn bị đánh giá thấp sau khi trình làng lứa cầu thủ mới nhiều hứa hẹn. Thành phần của tuyển U.23 Lào vốn là lực lượng nòng cốt của tuyển quốc gia trong thời gian gần đây với Bounphachan Bounkong, Kydavone Souvanny, Keo-Oudone Souvannasangso… và dự kiến bổ sung chân sút nhập tịch người Pháp Billy Ketkeophomphone (bố mẹ là người Lào). Từng cùng dự AFF Cup 2020 và nếu cả Billy và Tiến Linh đều được chọn là một trong 3 nhân tố trên 23 tuổi thì SEA Games 31 sẽ là cuộc tái ngộ của họ, ở 2 chiến tuyến U.23 Lào và U.23 Việt Nam.

Sau khi trở về từ Nhật Bản, ông Park và các trợ lý có những cuộc họp quan trọng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để bàn về nhân sự đội U.23+3 Việt Nam dự SEA Games 31. Thành phần ban huấn luyện lần này có thêm HLV Goon Oh-kyun, người đã cùng đội U.20 Hàn Quốc giành hạng 2 World Cup U.20 năm 2019 trên vai trò trợ lý HLV trưởng.

Dự kiến đội U.23+3 Việt Nam sẽ đấu giao hữu với U.20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì ngày 19.4 và đây sẽ là cuộc thử lửa quan trọng để ông Park hình dung ra đội hình chính tại SEA Games 31. Thầy Park đã dặn dò Hùng Dũng, Quang Hải và Tiến Linh lên tập trung cùng U.23 Việt Nam vào ngày 7.4 nhưng ông cũng đang phân vân cả trường hợp của Hoàng Đức. Đầu tuần này, đội U.23 Việt Nam sẽ công bố danh sách triệu tập với khoảng 35 cầu thủ (trong tổng số nhân sự sơ bộ 50 cầu thủ) và việc chọn 3 cầu thủ nào trên 23 tuổi dự SEA Games, đang gây sự tò mò lớn của người hâm mộ.

Thái Lan vẫn là đối thủ cần dè chừng nhất

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho biết: “Ở 3 trận đấu tại giải quốc tế Dubai, U.23 Việt Nam đã bộc lộ điểm yếu ở tuyến trên khi khả năng kết nối của hàng công là yếu. Việc triển khai tình huống từ 3 nhịp trở lên là rất khó với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ông Park sẽ cần 1 tiền vệ có khả năng giữ nhịp tốt như Hùng Dũng, hoặc làm bóng hiệu quả như Quang Hải hay Hoàng Đức. U.23 Việt Nam cũng cần một điểm tựa để ghi bàn mà Tiến Linh thực sự xứng đáng chiếm một suất chính ở vị trí trung phong. Chúng ta sẽ chờ kết quả bốc thăm vào ngày 6.4 tới để xem U.23 Việt Nam cùng bảng nào. Nhưng tôi cho rằng, dù bảng nào thì ông Park cũng đặt mục tiêu thắng tất cả các trận. Với tôi, Thái Lan vẫn là đối thủ mà U.23 Việt Nam phải đặc biệt dè chừng, bởi dù là lứa trẻ nhưng họ có tính kế thừa về lối chơi của lớp đi trước. Cuộc cạnh tranh ngôi cao nhất của môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ hết sức gay cấn và căng thẳng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.