Chảo lửa Thiên Trường sẵn sàng đón SEA Games 31

Lê Tân
Lê Tân
02/04/2022 19:16 GMT+7

Được đầu tư 25 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa, SVĐ Thiên Trường tại Nam Định đã sẵn sàng để các đội ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 thi đấu.

Thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định cho biết, công tác sửa chữa nâng cấp SVĐ Thiên Trường và chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi đấu tại SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành.

SVĐ Thiên Trường được đầu tư 25 tỉ đồng để nâng cấp

TN

Ông Nguyễn Tân Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, cho biết: “SEA Games là sự kiện thể thao lớn nhất khu vục Đông Nam Á. Việc đăng cai tổ chức SEA Games vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của các địa phương. Khi nhận nhiệm vụ đăng cai môn bóng đá Nam, Nam Định đã thành lập BTC và các tiểu ban để triển khai công việc để làm sao đáp ứng được chuyên môn, an toàn, chất lượng, hiệu quả".

Sau nhiều tháng triển khai, công tác sửa chữa, nâng cấp SVĐ Thiên Trường và chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi đấu đã cơ bản hoàn thành. Mặt sân Thiên Trường được trồng cỏ lá kim bermuda, loại cỏ rất phù hợp với khí hậu Việt Nam và trồng theo phương pháp gieo hạt giống tự nhiên. Khán đài, phòng chức năng, hệ thống âm thanh, chiếu sáng phục vụ thi đấu đang trong quá trình hoàn thiện.

Hiện nay, SVĐ Thiên Trường có sức chứa 20.000 khán giả. Trong các trận đấu của CLB Nam Định, SVĐ Thiên Trường cũng luôn nằm trong nhóm những sân có lượng khán giả đông nhất.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, đến giữa tháng 4, tất cả các hạng mục sẽ được hoàn thiện và bàn giao cho BTC SEA Games 31 tại Nam Định. Được biết, tổng kinh phí đầu tư cho việc sửa chữa, nâng cấp sân Thiên Trường là trên 25 tỉ đồng.

Bên cạnh việc cải tạo, nâng cấp SVĐ Thiên Trường, BTC SEA Games 31 tại Nam Định cũng đã tuyển chọn và tập huấn cho 50 tình nguyện viên đến từ Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Nam Định và Đại học Điều dưỡng Nam Định. Các tình nguyện viên sẽ làm công tác lễ tân, khánh tiết, phiên dịch, hậu cần, y tế và giúp BTC hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn thể thao đến Nam Định thi đấu.

Ông Nguyễn Tân Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL, khẳng định: "Việc được chọn làm nơi tổ chức môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao và là cơ hội để quảng bá hình ảnh Nam Định với bạn bè quốc tế.".

Theo kế hoạch, SVĐ Thiên Trường sẽ là nơi diễn ra các trận đấu của bảng B (Thái Lan là hạt giống) và một trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Tại Hải Dương, Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương, nơi tổ chức thi đấu môn bóng bàn tại SEA Games 31 cũng đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục khu vực bên trong. Trong đó, ghế khu VIP và khu A đã được lắp đặt xong.

Hiện, đơn vị thi công chỉ còn sửa chữa phù điêu, sơn trám một số đoạn tường, sơn hàng rào phía trước và vệ sinh công nghiệp.

Ban tổ chức SEA Games 31 tại Hải Dương cũng đã tuyển chọn được 70 tình nguyện viên xuất sắc từ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí Ban tổ chức đề ra về ngoại hình, độ tuổi, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ. Trong số 70 tình nguyện viên có 50 học sinh chuyên Anh, Nga, Pháp, tin học, lịch sử thuộc Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP.Hải Dương). Số còn lại là sinh viên các trường đại học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.