Tuyển nữ Philippines đến Úc tập huấn để chinh phục HCV SEA Games 31

Giang Lao
Giang Lao
02/04/2022 13:28 GMT+7

Theo LĐBĐ Philippines, đội tuyển nữ nước này với 25 cầu thủ gồm hầu hết từng thi đấu ấn tượng tại kỳ Asian Cup nữ ở Ấn Độ đầu năm nay, đã bay đến Úc ngày 1.4 tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31.

Chuyến tập huấn tại Úc kéo dài 1 tháng cho đến đầu tháng 5 tuyển nữ Philippines bay thẳng sang Hà Nội để dự SEA Games 31, và được cho sẽ đặt mục tiêu tranh HCV môn bóng đá nữ với tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.

Tuyển nữ Philippines với nhiều cầu thủ nữ gốc ngoại sẽ là đối thủ đáng gờm với tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games 31

AFC

Tuyển nữ Philippines đã có nhiều thay đổi kể từ đầu năm 2022 sau khi dưới sự dẫn dắt của HLV người Úc, ông Alen Stajcic đã triệu tập được nhiều nữ cầu thủ gốc Philippines đang chơi bóng ở Mỹ và nước ngoài trở về đội tuyển. Thành tích giành vé dự World Cup nữ 2023 ở Úc và New Zealand chính là sự thành công của chiến lược này, và hiện được LĐBĐ Philippines tiếp tục đẩy mạnh.

Tại SEA Games 31, tuyển nữ Philippines với 25 cầu thủ vừa triệp tập có đến 6 cầu thủ nữ đang chơi bóng ở Mỹ gồm thủ môn Kiara Fontanilla, các hậu vệ Maya Alcantara, Malea Cesar, Isabella Flanigan, hay tiền vệ Kaya Hawkinson và tiền đạo Carleigh Frilles. Ngoài ra còn có 3 nữ cầu thủ từ Thụy Điển là Katrina Guillou, Carla Portillo và Jaclyn Sawicki, cùng 1 cầu thủ ở Hà Lan, Karli White và 1 từ Nhật Bản, tiền đạo Quinley Quezada…

Số cầu thủ này hầu hết đều góp mặt trong thành phần tuyển nữ Philippines thi đấu cực kỳ ấn tượng ở kỳ Asian Cup nữ tại Ấn Độ đầu năm nay với thành tích thắng nữ Thái Lan (1-0 vòng bảng), Đài Loan (4-3 ở tứ kết sau loạt sút 11m, hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức), để vào bán kết và giành suất dự World Cup nữ 2023 khi chỉ chịu thua nữ Hàn Quốc 0-2.

Nhờ thành tích này, tuyển nữ Philippines cũng thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA khi lên hạng 54 thế giới, là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của bóng đá nữ nước này.

Tuyển nữ Việt Nam (trái) sẽ gặp không ít thử thách nếu đối đầu tuyển nữ Philippines tại SEA Games 31

AFC

Do đó, để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, LĐBĐ Philippines đã đầu tư mạnh cho tuyển nữ nước này có chuyến tập huấn dài hạn ở Úc (sẽ đấu 2 trận giao hữu với tuyển nữ Fiji vào ngày 7 và 11.4 đều tại Sydney).

Sau các trận này, đội nữ Philippines cũng ở lại Sydney tập huấn dưới sự dẫn dắt của HLV Alen Stajcic, người cũng đã ký hợp đồng gia hạn đến sau World Cup nữ 2023, cho đến đầu tháng 5 bay sang Hà Nội dự SEA Games 31.

Ở diễn biến khác, tuyển nữ Singapore trong lần trở lại dự SEA Games kể từ năm 2003, cũng đã sớm có sự chuẩn bị khi tổ chức giải giao hữu 3 quốc gia với 2 đội tuyển nữ Seychelles và Papua New Guinea thi đấu các ngày 4.4 và 11.4 trên sân nhà Jalan Besar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.